Cổ động viên Việt Nam khuấy động bầu không khí ở Vientiane

Trước giờ bóng lăn, hàng trăm cổ động viên Việt Nam là những người đang công tác, học tập và sinh sống tại thủ đô Vientiane cùng nhiều cổ động viên từ Việt Nam sang Lào đã có mặt.
Cổ động viên Việt Nam khuấy động bầu không khí ở Vientiane ảnh 1Cổ động viên Việt Nam trước giờ thi đấu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN )

Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng B AFF Cup 2022 giữa Đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Lào, ngày 21/12, đông đảo cổ động viên Việt Nam trong sắc vàng đỏ truyền thống đã đổ về sân vận động quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane để cổ vũ. 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trước giờ bóng lăn, hàng trăm cổ động viên Việt Nam là những người đang công tác, học tập và sinh sống tại thủ đô Vientiane cùng nhiều cổ động viên từ Việt Nam sang Lào đã có mặt. 

Anh Nguyễn Anh Thơ, một cổ động viên đến từ Hải Phòng chia sẻ, với niềm tin và tình yêu bóng đá dành cho Đội tuyển Việt Nam nên anh cùng nhiều cổ động viên trong đoàn đã di chuyển bằng phương tiện xe khách, vượt gần 1.000 km để sang cổ vũ. Anh Thơ tin tưởng rằng, với thực lực hiện tại Đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch giải đấu này. 

Cũng đến từ khá sớm, anh Nguyễn Văn Kha, cổ động viên đang sinh sống tại Vientiane cho biết anh cũng như đông đảo người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Lào rất hâm mộ Đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo.

[Trực tiếp AFF Cup 2022 Lào-Việt Nam 0-2: Tiến Linh, Hùng Dũng ghi bàn]

Hôm nay, ai cũng muốn tranh thủ đến sớm để có được chỗ ngồi lý tưởng cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam. Còn với anh Võ Công Kỳ một cổ động viên sinh sống ở Lào, chia sẻ anh cùng gia đình đến để cổ cũ cho cả Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Lào.

Tất cả đã sẵn sàng và tạo nên một bầu không khí sôi động, náo nhiệt từ các khán đài đến cửa vào của sân vận động quốc gia ở thủ đô Vientiane.

Với sự ủng hộ hết sức nhiệt thành của các cổ động viên đến từ trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng với thực lực của Đội tuyển Việt Nam hiện nay, tin rằng thầy trò Park Hang-seo sẽ đạt được mục tiêu đề ra tại AFF Cup 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục