Cổ động viên xứ Thanh kêu gọi tẩy chay đội bóng

Nhiều cổ động viên Thanh Hóa đã kêu gọi tẩy chay đội Lam Sơn Thanh Hóa, trước thông tin lãnh đạo tỉnh nhà giải thể đội hạng Nhất.
Thông tin lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quyết định không tham gia thi đấu giải Hạng Nhất 2010 và giải thể đội hạng Nhất (gồm gần 30 cầu thủ là con em của xứ Thanh) khiến cho người hâm mộ xứ Thanh và nhất là hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa rất bất bình.

Trên diễn đàn của Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa - thanhhoafc.vn, nhiều fan ruột đã nhiều năm gắn bó với bóng đá Thanh Hóa đã hết sức tức giận cho rằng lãnh đạo tỉnh Thanh đang bỏ con đẻ và có nhiều bài viết kêu gọi các thành viên tẩy chay đội bóng Lam Sơn Thanh Hóa (Thể Công cũ), bởi đây là đội bóng mua về, không phải là sức mạnh, là tinh thần của người Thanh Hóa.

Các thành viên cũng rất bức xúc khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã không nghĩ đến tình cảm của người hâm mộ khi "đùng đùng" ra quyết định vào phút chót.

Tuy nhiên cũng có một số cổ động viên tỏ ra bình tĩnh hơn trước thông tin đội bóng hạng Nhất bị giải tán, họ cho rằng trong đội Lam Sơn Thanh Hóa dù không 100% "made in Thanh Hóa" nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ là con em của xứ Thanh, vì thế chẳng nên giận cá chém thớt mà tẩy chay đội bóng này.

Trên thực tế, kể từ tháng 11 đến nay, sau khi quyền đăng ký thi đấu chuyên nghiệp của đội bóng Viettel đã chính thức thuộc về Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh và câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa vẫn sẵn sàng chuẩn bị lực lượng để tham gia hai giải đấu cùng một lúc, đồng thời tìm kiếm đối tác để tài trợ cho đội bóng hạng Nhất.

Đặc biệt, Thanh Hóa rất muốn giữ lại đội hạng Nhất để dự phòng lực lượng khi cần đến vì những cầu thủ của Thể Công (cũ) chưa chắc còn gắn bó với Thanh Hóa khi mùa giải 2010 kết thúc. Đến khi đó, cầu thủ từ đội hạng Nhất của Thanh Hóa sẽ được đôn lên đội V-League...

Tuy nhiên, để duy trì đội bóng hạng Nhất thì cũng phải bỏ rất số tiền không phải nhỏ khoảng 20-25 tỷ đồng. Cũng vì Thanh Hóa nhiều tiền nên chẳng đủ sức cùng lúc cáng đáng 2 đội bóng nên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã "rứt ruột" bỏ đội hạng Nhất để tập trung cho Lam Sơn Thanh Hóa với mong muốn đội bóng này sẽ tạo ra sức bật lớn cho bóng đá tỉnh nhà trong mùa giải năm nay./.

Hoa Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục