Cô giáo mầm non dùng dập ghim dập tai học sinh giờ nghỉ trưa

Một cô giáo trường mầm non huyện Tương Lạc, Phúc Kiến, Trung Quốc đã dùng dập ghim dập vào vành tai của cậu học sinh trong giờ nghỉ trưa.
Cô giáo mầm non dùng dập ghim dập tai học sinh giờ nghỉ trưa ảnh 1Bác sỹ xác nhận cậu bé bị đâm vào vành tai. (Nguồn: Chinadaily)

Ngày 9/6, người dùng mạng xã hội ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã đăng tải thông tin về một cậu bé trai bị cô giáo dùng dập ghim sách dập vào tai.

Ngay sau khi thông tin này được truyền đi, Sở giáo dục huyện Tương Lạc, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến đã ra thông báo xác nhận vụ việc.

Thông báo viết rằng giờ nghỉ trưa 8/6, tại trường mầm non nghệ thuật huyện Tương Lạc đã xảy ra vụ việc cô giáo dùng dập ghim đâm vào vành tai học sinh. Sau khi điều tra, trường đã ra quyết định kỷ luật cô giáo và lập án điều tra.

Trước đó, hồi tháng 9/2014, truyền thông Trung Quốc cũng dậy sóng khi người giáo viên có tên Lei Mingxing, dạy môn nghệ thuật tại một ngôi trường ở Ankang, tỉnh Thiểm Tây đã có hành vi đánh đập tàn bạo 4 học sinh, khiến một học sinh bị rạn hộp sọ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục