Có hai bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể sẽ chối tội

Luật sư cho biết có 2 trong số 5 bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể ở New Delhi sẽ chối tội trong phiên xử vào ngày 10/1 tới.
Luật sư đại diện của hai trong số năm bị cáo vụ hiếp dâm tập thể và đánh đập dẫn tới cái chết của nữ sinh viên 23 tuổi ở New Delhi hồi tháng trước cho biết thân chủ của họ sẽ nói trước tòa là mình không có tội với moi cáo buộc. "Họ sẽ tuyên bố không có tội" - luật sư M.L. Sharma, người đại diện cho hai bị cáo Mukesh Singh và Akshay Thakur, cho AFP biết - "Chưa có tội trạng nào được chứng minh cả". Mukesh Singh là em trai của tài xế xe buýt Ram Singh, cùng vớiThakur là hai trong năm gã đàn ông bị khởi tố với tội hiếp dâm và giết người trong vụ tấn công diễn ra hôm 16/12 nhằm vào nữ sinh trên, khiến Ấn Độ phẫn nộ. Đối tượng thứ 6 mới 17 tuổi sẽ được xét xử tại một phiên tòa dành cho thiếu niên. Các quan chức ở nhà tù an ninh tối đa Tihar, nơi các bị cáo đang bị tạm giam, xác nhận rằng Sharma đã gặp hai bị cáo trên trong ngày 8/1. Cảnh sát trước đó đã thông báo với các phóng viên rằng các vết máu trên quần áo đã chứng minh rằng những gã đàn ông này tham gia vào vụ tấn công nữ sinh. Tuy nhiên luật sư nói rằng ông sẽ chất vấn cảnh sát về cách xử lý chứng cứ và từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra kín đáo vào ngày 10/1 tới đây, khi tòa án cấp thấp sẽ chuyển vụ án lên tòa cấp cao có đủ thẩm quyền xét xử. Hiếp dâm là chuyện thường bị giữ kín ở Ấn Độ và tòa án sẽ quyết định về việc báo chí sẽ được phép đưa tin gì trong các vụ như thế. Cảnh sát hiện đã đưa ra khuyến cáo nói rằng việc xuất bản các thông tin liên quan tới tiến trình xét xử sẽ là hành vi không đúng luật, từ phi báo chí được phép từ tòa án./.
Có hai bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể sẽ chối tội ảnh 1
Cảnh sát nữ cũng được triển khai tại phiên tòa xử vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi (Nguồn: AFP)

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục