Cơ hội cho những phụ nữ thiệt thòi được đào tạo nghề miễn phí

Tại vòng chung kết cuộc thi "Project Inspire: 5 phút thay đổi thế giới 2014," nhóm REACH đến từ Việt Nam giành giải nhất với dự án giúp thay đổi cuộc sống của những phụ nữ thiệt thòi tại Việt Nam.
Cơ hội cho những phụ nữ thiệt thòi được đào tạo nghề miễn phí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Project Inspire)

Vừa qua, tại vòng chung kết cuộc thi "Project Inspire: 5 phút thay đổi thế giới 2014" được tổ chức ở Singapore, nhóm REACH đến từ Việt Nam giành giải nhất với dự án giúp thay đổi cuộc sống của những phụ nữ thiệt thòi tại Việt Nam.

Khoản trợ cấp trị giá 25.000 USD đã được trao cho đội chiến thắng để tiếp tục mang dự án này đến nhiều hơn nữa những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. “Project Inspire: 5 phút thay đổi thế giới” là một dự án thường niên được Ủy ban Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) và MasterCard đồng tổ chức từ năm 2011.

Cuộc thi mang lại cho những người tham dự thời gian 5 phút để trình bày ý tưởng góp phần làm thay đổi thế giới của họ và giành giải thưởng US$25.000 để thực hiện dự án hoặc ý tưởng đó. Cuộc thi năm nay thu hút hơn 500 ý tưởng dự án từ 70 quốc gia trên toàn thế giới.

Bà Georgette Tan- Trưởng bộ phận truyền thông khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, MasterCard nói: "Chúng tôi rất ấn tượng với nhóm REACH, đặc biệt là ý tưởng thay đổi cuộc sống của những phụ nữ thiệt thòi tại Việt Nam thông qua việc đào tạo kỹ năng. Dự án này còn hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn kiếm việc làm, và tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của họ để giúp đỡ họ khi cần thiết. Hơn thế nữa, REACH còn giúp những phụ nữ này trong quá trình khởi nghiệp. Đây quả thật là một dự án bền vững rất hữu ích cho những phụ nữ thiệt thòi,giúp họ có công ăn việc làm ổn định để tự nuôi sống mình và gia đình.”

 

“REACH đã thực hiện dự án tương tự như vậy từ năm 2008 và tỷ lệ học viên có việc làm sau đó đến 80% trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Số tiền trợ cấp 25.000 USD nhận được từ Project Inspire của MasterCard sẽ giúp REACH mở rộng, hỗ trợ cho thêm 50 phụ nữ trẻ thiệt thòi,” chị Phạm Thị Ngọc Mai, nhóm trưởng của REACH cũng đồng thời là người sáng lập chia sẻ.

Theo kế hoạch, khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 3/2015. Công tác tuyển sinh nhằm tìm kiếm đúng đối tượng học viên tham gia chương trình và được nhận hỗ trợ sẽ bắt đầu vào đầu năm 2015. REACH sẽ làm việc với các tổ chức xã hội như Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tổ chức Peace House Shelter... để tiếp cận những phụ nữ trẻ thiệt thòi cần kĩ năng lao động và công việc để tái hòa nhập xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục