Nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn PhúTrọng dẫn đầu tham dự Hội nghị tham vấn Chủ tịch Quốc hội các nước G20 tạiCanada và thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, ông Nguyễn Văn Son, Ủy viênTrung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoạicủa Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
- Lần đầu tiên, các nước G20 tổ chức Hội nghị tham vấn Chủ tịch Thượng viện/Chủtịch Quốc hội, trong đó có mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự với tư cáchChủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Chuyếntham dự lần này có ý nghĩa như thế nào, thưa Chủ nhiệm?
Ông Nguyễn Văn Son: Việc lần đầu tiên các nước G20 tổ chức Hội nghị tham vấn Chủtịch Quốc hội các nước G20 với sự tham dự của nước đương nhiệm Chủ tịch AIPA đãcho thấy các thể chế đa phương ngày càng coi trọng vai trò của các cơ quan lậppháp, coi trọng việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan lập pháp với cơ quan hànhpháp.
Ngày nay, để tăng cường hiệu quả của các cơ chế hợp tác theo nhóm nước, khu vựccũng như toàn cầu, bên cạnh các cuộc họp của những người đứng đầu Nhà nước/Chínhphủ các nước, các cuộc họp của những người đứng đầu cơ quan lập pháp trong cùngmột cơ chế hợp tác cũng được tổ chức.
Sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam với tư cách Chủ tịch AIPA, đại diện choAIPA tham dự hội nghị là thể hiện vai trò, trách nhiệm, cũng như cam kết củaViệt Nam và của AIPA trong hội nhập khu vực và quốc tế. Đây còn là cơ hội đểViệt Nam thúc đẩy quan hệ song phương với Canada, cũng như các nước khác dự hộinghị, là dịp để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, thúc đẩy hợp tác cùng pháttriển giữa Việt Nam với bạn bè thế giới, nâng cao vai trò, vị thế quốc tế củaViệt Nam.
Việc Chủ tịch Thượng viện Canada mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự hộinghị, thể hiện sự coi trọng của các nước G20 đối với Việt Nam; khẳng định ViệtNam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm với khu vực và cộng đồng quốc tế.
Tham dự hội nghị này, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam xác định rõ không chỉ nhândanh Việt Nam, mà còn đại diện cho khu vực; nói tiếng nói của Việt Nam và tiếngnói của khu vực; thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và giữa ASEAN với cộng đồngquốc tế; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của thế giới, mở rộng giao lưu vớinhiều nước công nghiệp phát triển trên thế giới.
- Vậy nội dung chính của hội nghị lần này tập trung vào những vấn đề gì, thưaChủ nhiệm?
Ông Nguyễn Văn Son: Với chủ đề chính là phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩyđối thoại giữa các nước về các vấn đề liên quan đến khắc phục khủng hoảng, ổnđịnh kinh tế toàn cầu, hội nghị tham vấn lần này sẽ tập trung thảo luận về cácvấn đề: phối hợp chiến lược đáp ứng yêu cầu sản xuất và phân phối lương thực,thực phẩm; hình mẫu mới về hòa bình và an ninh; các mô hình kinh tế và tài chínhthúc đẩy ổn định kinh tế toàn cầu.
Tại hội nghị này, Ban tổ chức đề nghị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịchAIPA-31, phát biểu đề dẫn phiên họp thứ nhất về chủ đề phối hợp chiến lược đápứng yêu cầu sản xuất và phân phối lương thực, thực phẩm; đồng thời mong muốnnhận được sự đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam vào các nội dung kháccủa hội nghị.
Phối hợp chiến lược đáp ứng yêu cầu sản xuất và phân phối lương thực, thực phẩm,là một trong những chủ đề thời sự, là yêu cầu hệ trọng đặt ra đối với nhiều nướctrên thế giới, và cũng là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam và khuvực ASEAN.
Từ góc độ cơ quan lập pháp, Quốc hội các nước ASEAN có vai trò thúc đẩy, giámsát Chính phủ các nước ASEAN trong việc thực hiện Chiến lược an ninh lương thực,bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững.
Ngoài ra, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tích cực tham gia tại cácphiên thảo luận về các chủ đề khác, đóng góp tích cực cho sự thành công của hộinghị.
- Trong bối cảnh Việt Nam và Cuba đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng, tổ chứcnhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm sẽ đónggóp như thế nào vào việc vun đắp, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị truyềnthống tốt đẹp và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước?
Ông Nguyễn Văn Son: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960), quan hệđoàn kết, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được vunđắp, phát triển.
Mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng nhân dân Cuba luôn đi đầu trongphong trào nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, tựdo, xây dựng đất nước của Việt Nam.
Ngày nay, Cuba tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ mọi mặt với Việt Nam, nhất làtrên các lĩnh vực có thế mạnh như xây dựng, giao thông, công nghệ sinh học, giáodục, y tế, thể dục-thể thao, nông nghiệp (cung cấp con giống, giống mía cao sản,phòng trừ sâu bệnh, công nghệ chăn nuôi bò, cá sấu...).
Hai bên cũng luôn đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong các hoàn cảnh khó khăn dothiên tai gây ra. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vượt qua khókhăn, Việt Nam và Cuba đều đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinhtế, xã hội, đối ngoại; đều đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới, đangtìm tòi, xây dựng mô hình phát triển phù hợp với đặc điểm và điều kiện của mỗimỗi.
Trong bối cảnh cả hai bên đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào năm sau,đang phối hợp cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hainước, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốchội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục đưa mối quanhệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếptục phát triển lên một bước mới.
Các cuộc hội đàm và hội kiến cấp cao lần này giữa hai bên, cũng như những cuộctiếp xúc, gặp gỡ của đoàn với nhân dân Cuba, không chỉ là dịp để khẳng định tìnhđoàn kết gắn bó thủy chung, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhànước và nhân dân hai nước, mà còn nhằm trao đổi sâu rộng ý kiến, kinh nghiệm vềsự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước; về những vấn đề khu vực và quốctế mà hai bên cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, làmsâu sắc thêm mối quan hệ sẵn có, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huyđược tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước./.
(TTXVN/Vietnam+)