Cơ hội để sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường tiềm năng Hàn Quốc

Các doanh nghiệp Việt đã mang tới Tuần lễ Sản phẩm Việt Nam-Hà Nội 2019 tại Hàn Quốc các mặt hàng thuộc lĩnh vực thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, quà tặng, dệt may, gia vị, chè, càphê.
Khu hàng Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Lotte ở Seoul. (Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN)
Khu hàng Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Lotte ở Seoul. (Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chiều 22/11, tại Trung tâm Thương mại Lotte World Tower ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ Sản phẩm Việt Nam-Hà Nội 2019,” thu hút đông đảo người dân Xứ sở Kim chi tới xem.

Sự kiện này do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp với công ty Lotte Mart tổ chức.

Đơn vị tổ chức cho biết đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng thúc đẩy đưa sản phẩm Việt Nam vào hệ thống phân phối của Lotte, góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm, ẩm thực, văn hóa, du lịch Việt Nam đến với đông đảo người dân Hàn Quốc.

Tại đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc biệt, trong đó có thực phẩm chế biến, trái cây tươi, trái cây sấy, đóng hộp; hàng quà tặng, dệt may, gia vị, chè, càphê....

Bên cạnh triển lãm, trưng bày sản phẩm là các hoạt động kết nối doanh nghiệp, quảng bá du lịch, trình diễn ẩm thực và nghệ thuật dân tộc.

Cơ hội để sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường tiềm năng Hàn Quốc ảnh 1Khách Hàn Quốc tham quan gian trưng bày sản phẩm Việt Nam. (Ảnh: Hữu Tuyên/TTXVN)

Đến với sự kiện lần này, du khách Hàn Quốc có dịp khám phá về văn hóa, du lịch và văn hoá truyền thống của thủ đô Hà Nội nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung.

[Khai trương gian hàng sách Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc]

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trường Thủy cho rằng “Tuần lễ Sản phẩm Việt Nam-Hà Nội 2019” được tổ chức vào thời điểm phù hợp, khi sự quan tâm của Hàn Quốc đối với Việt Nam đang tăng cao.

Theo Phó Đại sứ, sự kiện là cơ hội tốt để các sản phẩm hàng tiêu dùng Việt Nam nói chung và sản phẩm của Hà Nội nói riêng có thể tiếp cận hơn nữa thị trường Hàn Quốc, qua đó, góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai nước, mang đến cơ hội cho người tiêu dùng Hàn Quốc được thưởng thức những sản phẩm chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh từ Việt Nam.

Tập đoàn Lotte là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và tập đoàn Lotte đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường đầu tư hạ tầng thương mại, thúc đẩy kinh doanh hàng hóa giữ Thành phố Hà Nội và tập đoàn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục