Cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp Việt-Nhật

Vietnam Manufacturing Expo lần 5 khai mạc sáng 4/9 được coi là cơ hội để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt-Nhật giao lưu, hợp tác.
Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 (Vietnam Manufacturing Expo) đã khai mạc sáng 4/9 tại Cung Văn hóa Hữu nghị 91 Trần Hưng Đạo Hà Nội dưới sự phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) với công ty Công ty Reed Tradex đồng tổ chức.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao việc các ngành công nghiệp chế tạo như chế tạo ôtô, phụ tùng ôtô, công nghiệp chế tạo phụ tùng và linh kiện điện, điện tử đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Để giúp các ngành công nghiệp phát triển như vậy, điều quan trọng là Việt Nam tổ chức một số triển lãm công nghệ chất lượng dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất của quốc gia.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ- cơ khí đang đóng vai trò quan trọng, góp phần thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh và giá trị gia tăng cao và phát triển thị trường nội địa.

Bộ Công Thương tin tưởng rẳng tổng hợp 4 sự kiện “Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5 tại Hà Nội”, “Triển lãm công nghệ cao Nhật Bản 2013,” “Triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam 2013” và “Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2014” được tổ chức đồng thời tại Hà Nội sẽ là cầu nối hiệu quả giúp doanh nghiệp quốc tế hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ- cơ khí gặp gỡ, giao dịch và hợp tác kinh doanh lâu dài.

Ông Shouei Utsuda, Chủ tịch Ủy ban Năm quan hệ Hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản cho biết triển lãm công nghệ cao Nhật Bản là một sự kiện quan trọng kỷ niệm 40 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản, đồng thời đây cũng là cơ hội tuyệt vời để tất cả bạn bè của chúng tôi tại Việt Nam có thể có cái nhìn bao quát về công nghệ của 32 công ty Nhật Bản. Trong thời gian diễn ra triển lãm, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao và trình diễn người máy Honda Asimo và Murata Boy nhằm kỷ niệm sự kiện ngoại giao quan trọng này.

Theo ông Duangdej Yuaikwamdee, Phó Giám đốc điều hành công ty Reed Tradex đây là triển lãm chuyên ngành về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, do vậy sẽ là cơ hội tốt cho các nhà sản xuất Việt Nam kết nối với nhà nhập khẩu để gia tăng kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tiếp cận với công nghệ mới nhất trong khu vực và trên toàn thế giới, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Do đó, với các ngành công nghiệp hỗ trợ vượt trội và tương lai đầy hứa hẹn cho ngành điện tử, phụ tùng ôtô và xe máy, Việt Nam hiện đang là một cơ sở sản xuất máy in và máy photo phục vụ tốt cho tất cả các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản. Trong vài năm tới, Nokia sẽ mở dây chuyền sản xuất lớn nhất Đông Nam Á tại đây bên cạnh nhà máy Samsung hiện có. Điều này sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6/9./.

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục