Cơ hội hợp tác lớn giữa doanh nhân VN-Sri Lanka

Quá trình tái thiết đất nước của Sri Lanka sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư của Việt Nam.
“Quá trình tái thiết đất nước của Sri Lanka hiện nay với những chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư cho người dân sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư của Việt Nam“.

Ngài Mahinda Rajapaksa, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka đã phát biểu như vậy trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân chiều 23/10.

Tổng thống cùng nhiều doanh nghiệp Sri Lanka tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam bằng một chương trình thăm hai ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh (23-24/10), trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp lần đầu tiên được tổ chức giữa hai quốc gia.

Tổng thống Mahinda Rajapaksa cũng cho rằng mối quan hệ gắn kết lâu đời giữa hai quốc gia với nhiều tương đồng về tôn giáo, văn hóa sẽ giúp Việt Nam và Sri Lanka nhanh chóng bước vào một giai đoạn hợp tác mới hiệu quả.

Tổng thống cũng cho biết Sri Lanka mong muốn sớm được đón nhiều nhà đầu tư và doanh nhân Việt Nam đến khai phá thị trường mới mẻ tại đây và hy vọng các thỏa thuận hợp tác mới được lãnh đạo cấp cao hai nước ký kết sẽ giúp thúc đẩy tiến trình này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân chúc mừng Sri Lanka đã bước vào một giai đoạn thống nhất, ổn định để phát triển, hy vọng Sri Lanka sớm vượt qua những khó khăn của giai đoạn tái thiết đất nước, ổn định đời sống nhân dân và gặt hái nhiều thành tựu kinh tế, xã hội mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân cho rằng chuyến thăm Việt Nam của  Tổng thống Sri Lanka đã tạo ra động lực mới cho mối quan hệ hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, văn hóa, du lịch, nông nghiệp và giáo dục; khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tích cực thực hiện những cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Sri Lanka vừa ký kết.

Chủ tịch thành phố cũng mong muốn sớm thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Colombo cùng nhiều địa phương khác của Sri Lanka để có thể cùng nhau hợp tác, đầu tư một cách thuận lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục