Cơ hội tìm hiểu văn học Nhật Bản tại Việt Nam

Những tên tuổi của xứ sở mặt trời mọc sẽ được giới thiệu tại hội thảo về văn học Nhật Bản như Soseki Natsume, Haruki Murakami.
Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm giao lưu Mekong-Nhật Bản 2009, một cuộc hội thảo về văn học Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 16-19/9 này.

Theo tin từ Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, đây là một hoạt động trong chuỗi chương trình của Trung tâm diễn ra tại 4 thành phố lớn của Việt Nam nhân dịp này là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nhà nghiên cứu và phê bình văn học, nhà văn, sinh viên chuyên ngành văn, sinh viên học tiếng Nhật và các độc giả quan tâm tới văn học Nhật Bản sẽ có cơ hội hiểu thêm về nền văn học này qua phần thuyết trình của Giáo sư Mitsuyoshi Numano (Trường Đại học Tokyo) và cùng tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến văn học của cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Những tên tuổi văn học của xứ sở mặt trời mọc từng thân thuộc với nhiều độc giả Việt Nam cũng sẽ được giới thiệu tại hội thảo như Soseki Natsume, Haruki Murakami.

Trong tháng 8 vừa qua, tại Đô thị cổ Hội An và đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) một chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, giới nghiên cứu văn hóa và du khách với các hoạt động như giới thiệu không gian văn hóa Việt, triển lãm ảnh, hội thảo về môi trường, lễ hội ẩm thực, trà đạo Nhật Bản, trồng hoa anh đào.

Là văn phòng đại diện thứ 5 của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam được thành lập năm 2008 và đã có những đóng góp không nhỏ trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tăng cường mối quan hệ hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản./.

Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục