Cơ hội tuyệt vời để PSG trở thành "ông lớn" của châu Âu

Gặp Manchester City tại vòng tứ kết là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để PSG vượt ngưỡng thành "đại gia" thực sự của Lục địa già.
Cơ hội tuyệt vời để PSG trở thành "ông lớn" của châu Âu ảnh 1Zlatan Ibrahimovic và Aguero là hai ngôi sao lớn nhất trong trận đấu đêm nay. (Ảnh: REX)

Gặp Manchester City tại vòng tứ kết là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để PSG vượt ngưỡng thành đại gia thực sự của Lục địa già.

Cả châu Âu đều đã nói tới một cuộc đấu kim tiền thực sự tại vòng tứ kết khi lá thăm đưa PSG chạm trán Man City. Cả hai đều chuyển mình trở thành người khổng lồ nhờ nguồn tiền gần như vô hạn của các ông chủ người Arab, đều đang đi đúng hướng trên con đường trở thành đại gia tại lục địa già vào lúc này, song sẽ chỉ có một đội được đi tiếp vào vòng bán kết, nơi được thừa nhận là bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Man City hiện tại không nằm trong niềm tin của quá nhiều người sau phong độ thiếu ổn định tại Premier League. Thầy trò huấn luyện viên Manuel Pellegrini đang đứng trước dấu hỏi thực sự về động lực sau khi thông tin Pep Guardiola sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng này từ mùa giải sau được tiết lộ vào đầu tháng Hai.

Hậu vệ Pablo Zabaleta thừa nhận rằng các cầu thủ Man City giờ chiến đấu vì chính bản thân họ nhằm tìm bến đỗ mới vào mùa tới chứ không còn đội bóng.

Hành động có phần… hoảng loạn này của các cầu thủ Man City là biểu hiện lớn lao của việc không có một truyền thống đáng tự hàng để soi rọi vào thế hệ hiện tại.

Trên khía cạnh này, PSG dù “sinh sau đẻ muộn hơn” Man City gần 100 năm (1970 so với 1880) nhưng lại có thừa di sản để tạo ra tính kế thừa.

Đội bóng thủ đô nước Pháp trước khi “tái sinh” theo lời Ibrahimovic nói vào năm 2012 đã có một truyền thống đủ để những cầu thủ tới khoác áo tại đây phải trân trọng.

Năm 1996, PSG vô địch Cúp C2 Châu Âu với đội hình sở hữu những ngôi sao người Brazil như Leonardo, Rai. Sau đó, PSG tiếp tục sở hữu những ngôi sao như Jay-Jay Okocha, Ronaldinho hay Rothen.

Trước đó, sân Công viên các Hoàng tử cũng từng là cái nôi đưa George Weah lên hàng siêu sao.

Các siêu sao tới PSG vì tiền, có thể, nhưng đó còn là ước vọng tạo nên một đế chế tuyệt đối tại Pháp cũng như vươn xa tại trời Âu. Nếu coi đó là hệ quy chiếu, thì PSG đã đi xa hơn hẳn so với Man City.

PSG có Ibrahimovic, mẫu cầu thủ siêu sao thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông cả bởi tài năng lẫn cá tính. Có danh vọng nhờ những chức vô địch Ligue 1 cùng việc quật ngã con ngáo ộp Chelsea liên tiếp tại vòng knock-out Champions League.

Trong khi đó điều lớn nhất mà Man City đang có được là... Pep Guardiola, người chì xuất hiện vào mùa giải sau. Tại Champions League, chiến công của Man City được ghi nhận chỉ như tờ giấy trắng, nguyên nhân để đội bóng của ông Pellegrini có mặt tại vòng tứ kết mùa giải năm nay phần nhiều là vì đối thủ của họ tại vòng 1/8, Dynamo Kyev quá yếu.

Cả PSG lẫn Man City đều sẽ vượt ngưỡng trở thành điều gì đó lớn lao thực sự tại Châu Âu vào lúc này trong trường hợp lọt vào bán kết. Nhưng dường như chỉ PSG đang thực sự xứng đáng với điều đó với sự nỗ lực của Ibra, khao khát khẳng định của Di Maria.

Man City trong nỗi bối rối xen lẫn thèm thuồng Pep Guardiola có lẽ chỉ nên dừng lại ở tứ kết. Mùa sau có thể là thời của nửa xanh thành Manchester, nhưng hiện tại phải là của PSG./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục