Cơ hội xúc tiến thương mại và đầu tư ở Campuchia

Hội chợ công nghiệp Việt Nam-Campuchia diễn ra cuối năm nay ở Campuchia là cơ hội để doanh nghiệp Việt xúc tiến đầu tư ở nước này.
Hội chợ triển lãm quốc tế "Ngành công nghiệp Việt Nam-Campuchia phát triển" sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Đảo Kim Cương, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, trong các ngày từ 15 đến 18/12/2010.

Theo đánh giá của ban tổ chức tại buổi họp báo giới thiệu về hội chợ triển lãm này, diễn ra ngày 15/10, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm để kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường tại Campuchia.

Hội chợ triển lãm có quy mô khoảng 350 gian hàng, với hai chủ đề: "Triển lãm xuất nhập khẩu mỗi tỉnh một sản phẩm" quy tụ tất cả các tỉnh thành của Campuchia, sẽ do Bộ Thương mại Chính phủ Hoàng gia Campuchia thực hiện; "Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Việt Nam-Campuchia phát triển" mang tính chất quốc tế, sản phẩm chuyên ngành lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia, do Hội Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty xúc tiến thương mại-đầu tư-dịch vụ Đăng Khoa thực hiện.

Các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan... cũng sẽ tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ này.

Tại 100 gian hàng, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ trưng bày các loại sản phẩm của các ngành công nghiệp cơ khí, công nghệ thông tin, ngành vận tải, ngành xây dựng, công nghiệp hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa sinh và các ngành nhựa, giấy...

Theo ban tổ chức, trong xu thế hội nhập và phát triển, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng tốt đẹp. Hai Chính phủ đã ký nhiều hiệp ước quan trọng về đầu tư phát triển kinh tế, đó là điều kiện rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Campuchia.

Mặt khác, qua khảo sát thị trường tại Campuchia, sản phẩm xuất xứ tại Việt Nam có mặt tại đây đang chiếm thị phần khá cao ngang bằng với Thái Lan. Tuy nhiên, các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp của Việt Nam vẫn chưa có nhiều tại thị trường đầy tiềm năng này./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục