Có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ bắt con tin ở phía đông Paris

Có ít nhất một người bị thương khi một tay súng nã đạn vào một cửa hiệu của người Do Thái ở phía đông Paris vào ngày 9/1 và bắt ít nhất 5 người làm con tin.
Có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ bắt con tin ở phía đông Paris ảnh 1Binh sỹ Pháp tuần tra tại thủ đô Paris ngày 8/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất của AFP, có ít nhất hai người thiệt mạng khi một tay súng nã đạn vào một cửa hiệu tạp hoá của người Do Thái ở phía đông Paris vào ngày 9/1 và bắt ít nhất 5 người làm con tin.

"Có ít nhất 2 người thiệt mạng. Có thể là hơn nhưng hiện tại chúng tôi không rõ," một quan chức nói.

Một nguồn tin nói với AFP rằng tay súng trong vụ này dường như là kẻ đã giết nữ cảnh sát trong một vụ việc khác ở phía nam thủ đô ngày 8/1.

Các chuyên gia cũng cho rằng người này có liên hệ với những kẻ tấn công tuần báo trào phúng Charlie Hebdo một ngày trước đó, 7/1.

Các nguồn tin nắm rõ về cuộc điều tra cho hay vụ nổ súng xảy ra ở Porte de Vincennes thuộc khu vực phía đông thủ đô vào buổi chiều.

“Đó chính là tay súng ở vụ Montrouge,” một nguồn tin khẳng định và cho biết thêm rằng có ít nhất một người bị thương.

Một chiếc trực thăng đăng bay lượn phía trên trong khi cảnh sát đổ tới khu vực này và yêu câu người dân ở trong nhà.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đang trên đường tới hiện trường.

Trong lúc này vẫn đang diễn ra vụ bắt cóc con tin tại một cửa hàng kinh doanh ở Đông Bắc Paris sau khi những cảnh sát đang truy lùng hai anh em tay súng Hồi giáo sát hại 12 người đấu súng với hai người đàn ông trong một vụ rượt đuổi xe hơi.

Vụ bắt giữ con tin xảy ra sau một cuộc rượt đuổi dọc Quốc lộ 2, rồi chấm dứt tại thị trấn nhỏ Dammartin-en-Goele, cách sân bay quốc tế Charles de Gaulle khoảng 12km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục