Có phải Donald Trump đang "dạy" Triều Tiên về cách thức đàm phán?

Liệu Trump có tiếp tục sẵn sàng cho Triều Tiên cái mà họ muốn để đổi lấy “thêm những lời hứa hẹn”? Hãy lắng nghe John Bolton, và bạn có thể nghĩ tất cả chính là một phần của "Nghệ thuật Thỏa thuận."
Có phải Donald Trump đang "dạy" Triều Tiên về cách thức đàm phán? ảnh 1Lễ tiếp nhận hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên tại căn cứ không quân Osan, phía nam Seoul, Hàn Quốc ngày 1/8. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thời báo Hàn Quốc số ra mới đây đặt câu hỏi: Phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dạy một bài học về cách thức đàm phán với người Triều Tiên, đó là nhắc nhở họ về sự giàu có và những phần thưởng đang chờ đợi họ khi họ bước vào vương quốc kỳ diệu của ông?

John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, đã nói đến một vài điều tương tự trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News với quan điểm ủng hộ ông Trump như sau: "Tổng thống Trump đang dạy cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một bài học cơ bản về cách giữ cánh cửa mở đón khách, và nếu người Triều Tiên không thể tìm được cách đi qua cách cửa này, thậm chí cả những người chỉ trích ông Trump một cách gay gắt nhất cũng sẽ không thể nói rằng đó là do ông không mở cửa đủ rộng."

Điều kỳ lạ là ông Bolton đã lờ đi, không nói về sự khôn ngoan trong chiến lược của Donald Trump ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore, khi Tổng thống Trump nói rằng ông đã “giải quyết” được vấn đề Triều Tiên.

Trong trạng thái phấn khích lúc đó, ông Trump tuyên bố rằng ông đã hoàn thành một sứ mệnh vượt quá khả năng của tất cả những người tiền nhiệm của ông, rằng ông tin tưởng Kim Jong-un và chắc chắn Kim Jong-un sẽ dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân, từ bỏ tất cả tên lửa cũng như vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên đã chế tạo ra trong nhiều năm.

Thực ra, những người chỉ trích ông Trump, như người Triều Tiên, đang đòi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng và ký một “tuyên bố hòa bình" chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên đang chế giễu những lời đề nghị “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” của Mỹ như đã cam kết trong tuyên bố chung được hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un ký kết ở Singapore ngày 12/6.

Nhiều người cho rằng ông có một kế hoạch lớn và bí mật, đó là thực sự tử tế đối với Kim Jong-un, “đánh vào” cái tôi của Kim Jong-un bằng những lời nói về sự tôn kính của người dân Triều Tiên đối với ông ta, rồi đưa cho ông ta chìa khóa bước vào "vương quốc" của Trump, dẫn Kim Jong-un tới nơi mà ở đó ông ta có thể cùng hưởng tất cả những kỳ diệu của nền văn minh hiện đại, giữ phần lớn của cải cho chính ông, gia đình và bạn bè của ông, trong khi có thể chỉ phải chia một phần nhỏ cho tầng lớp dân chúng nghèo khổ ở Triều Tiên.

[Triều Tiên sẽ đánh đổi tất cả để có được hiệp ước hòa bình?]

Đó là những điều mà John Bolton đã nói tới khi ông tin rằng Tổng thống Trump đã dạy cho ông Kim Jong-un một “bài học cơ bản”? Thực sự là, có thể trong một thế giới khác, một thời điểm khác, một góc khác của trái đất, ông Bolton đã nói đúng. Có lẽ, ở đâu đó, ông Trump có thể tìm thấy những cậu "học sinh" hiếu học hơn.

Ở Bình Nhưỡng, họ sẽ không phải trả giá cho điều đó. Ông Bolton nên biết rằng câu chuyện của ông về việc giữ cánh cửa mở chờ Kim Jong-un bước qua và có được tất cả những gì ông Kim muốn là rất vô nghĩa.

Ông Bolton đã cố ngụy biện, nói rằng "không có ai trong chính quyền Mỹ mơ mộng hão huyền về triển vọng Triều Tiên thực sự phi hạt nhân hóa," song tất cả điều đó chỉ là cách cho thấy Tổng thống Trump không hề ảo tưởng và rằng ông chỉ đang đóng kịch.

Đó cũng là cách mà ông Bolton muốn cho người dân Mỹ biết Tổng thống Trump không bị lừa một cách “ngớ ngẩn” như trước kia.

John Bolton muốn chúng ta suy nghĩ, tốt hơn là làm cho Kim Jong-un có ấn tượng rằng Trump tin tưởng ông ta và có thể đến cuối cùng, ông ta sẽ “chơi đẹp.”

Tuy nhiên, hãy cứ chờ xem! Có thể Donald Trump đã lừa gạt người Triều Tiên. Ông có thể đã làm họ lầm tưởng rằng họ có thể tin tưởng Trump nhượng bộ trước các đòi hỏi của họ.

Sau khi hủy các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc và nhắc về chuyện giảm quân số Mỹ ở Hàn Quốc, liệu ông Trump có thể xúc tiến việc chấm dứt các lệnh trừng phạt và ký một "tuyên bố hòa bình"?

Triều Tiên đã thành công một cách đáng kinh ngạc trong việc tạo ra ấn tượng hợp tác bằng cách trao 55 bộ hài cốt binh sỹ bị mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên và họ đã tạo ra một màn kịch lớn, đó là cho nổ tung cơ sở thử nghiệm hạt nhân mà họ đã tiến hành thử hồi tháng 9/2017.

Liệu Trump có tiếp tục sẵn sàng cho Triều Tiên cái mà họ muốn để đổi lấy “thêm những lời hứa hẹn”? Hãy lắng nghe John Bolton, và bạn có thể nghĩ tất cả chính là một phần của cuốn "Nghệ thuật Thỏa thuận."

Hãy tới nhà tôi và bạn có thể cùng hưởng sự giàu có - học thuyết của Bolton có lẽ sẽ thuyết phục hơn nếu ông ta nói vậy, trong khi Trump kể cho mọi người những gì mà “gã Kim Jong-un tốt bụng” thực sự không xứng đáng nhận được.

Tuy nhiên, hãy tin tưởng John Bolton với một cách xử trí thực dụng. Bolton phát biểu trong cuộc phỏng vấn rằng: "Điều mà chúng ta thực sự cần không phải là có thêm những lời tuyên bố. Điều mà chúng ta cần là sự thể hiện từ phía Triều Tiên đối với phi hạt nhân hóa." Tuy nhiên, điều rắc rối là nó sẽ không xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục