Cổ phiếu General Electric dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow Jones

Với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 304,06 điểm, thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trước triển vọng tăng lãi suất của Fed mờ dần do loạt số liệu kinh tế Mỹ kém khả quan.
Cổ phiếu General Electric dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow Jones ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chốt phiên 5/10, thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trước triển vọng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mờ dần do loạt số liệu kinh tế Mỹ kém khả quan.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên tăng 304,06 điểm (1,85%) lên 16.776,43 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 35,69 điểm (1,83%) lên đóng phiên tại 1.987,05 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng cộng thêm 73,49 điểm (1,56%) lên 4.781,26 điểm.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên này được cho là do báo cáo việc làm Mỹ kém khả quan. Báo cáo việc làm tháng Chín gây thất vọng của Bộ Lao động Mỹ đã làm gia tăng quan ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và tạo ra tâm lý hoài nghi về khả năng thực thi kế hoạch tăng lãi suất của Fed trong năm nay.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố cuối tuần trước, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm 142.000 việc làm trong tháng Chín, thấp hơn so với dự đoán 205.000 việc làm của các chuyên gia. Điều đó cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm vẫn chậm chạp cùng với tình trạng thị trường lao động vẫn yếu.

Dẫn đầu đà tăng của chỉ số Dow Jones phải kể đến giá cổ phiếu của General Electric (GE) với mức tăng 5,3% theo sau thông tin công ty Trian Fund Management của nhà đầu tư Nelson Peltz mua 1% cổ phần của “ông lớn” này.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn khác cũng hòa cùng đà tăng này như Caterpillar (+5,3%), Chevron (+3,0%), DuPont (+4,1%) và United Technologies (+2,8%).

Giá cổ phiếu của Twitter cũng tăng 7% sau khi công ty này công bố thông tin người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey - quyền Giám đốc điều hành của công ty từ ngày 1/7, sẽ nắm quyền điều hành Twitter./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục