Cơ quan an ninh Israel bắt cư dân Golan "làm gián điệp cho Syria"

Sudki Sleiman Makat đến từ ngôi làng biên giới Majdal Shams đã bị buộc tội làm gián điệp, liên lạc với một đặc vụ nước ngoài và chuyển thông tin cho kẻ thù trong thời chiến.
Cơ quan an ninh Israel bắt cư dân Golan "làm gián điệp cho Syria" ảnh 1 Pháo binh của quân đội Israel được triển khai gần biên giới với Syria trên Cao nguyên Golan ngày 27/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, AFP dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) và cảnh sát cho biết nước này đã buộc tội Sudki Sleiman Makat, cư dân người Druze tại khu vực Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, làm gián điệp cho Syria.

Thông báo của Shin Bet cho hay đối tượng Makat đến từ ngôi làng biên giới Majdal Shams đã bị buộc tội làm gián điệp, liên lạc với một đặc vụ nước ngoài và chuyển thông tin cho kẻ thù trong thời chiến.

Theo thông báo, Makat cùng một số cư dân khác ở Golan đã bị bắt do tình nghi thu thập thông tin về hoạt động quân sự của Israel tại khu vực cao nguyên chiến lược này và chuyển cho giới chức trong chính quyền cũng như tình báo của Syria.

Majdal Shams là ngôi làng rộng lớn nhất tại Cao nguyên Golan, khu vực Israel chiếm đóng của Syria trong cuộc chiến tranh kéo dài 6 ngày hồi năm 1976. Hiện Syria và Israel vẫn chính thức trong tình trạng chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục