Cơ quan An ninh Liên bang Nga trao đổi gián điệp với Estonia

FSB đã trao đổi sĩ quan người Estonia Eston Kohver, bị Nga kết tội gián điệp, lấy một gián điệp của Nga đang bị Estonia bắt giữ.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga trao đổi gián điệp với Estonia ảnh 1Viên cảnh sát người Estonia Eston Kohver bị buộc tội làm gián điệp. (Nguồn: BBC)

Theo hãng AFP, ngày 26/9, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã trao đổi sĩ quan người Estonia Eston Kohver, bị Moskva kết tội gián điệp, lấy một gián điệp của Nga đang bị Estonia bắt giữ.

Theo FSB, Kohver, bị kết án 15 năm tù giam vì tội gián điệp và các cáo buộc khác, được trả tự do để đổi lấy Aleksei Dressen, cựu quan chức an ninh Estonia gốc Nga hiện đang thụ án 16 năm tù vì làm gián điệp cho Moskva.

Luật sư bào chữa cho Kohver, ông Mark Feigin nói rằng vụ trao đổi này "được tổ chức ở cấp độ chính trị" và diễn ra đúng thời điểm để tạo hình ảnh đẹp về Nga trước bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại Liên hợp quốc vào ngày 28/9 tới.

Bản án dành cho Kohver hôm 19/8 đã khiến Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ phản ứng giận dữ sau khi Tallinn nói rằng Kohver bị chĩa súng và bắt đi từ lãnh thổ Estonia.

Mỹ khi đó yêu cầu Nga ngay lập tức trao trả Kohver cho Estonia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục