Cơ quan an ninh Morocco bắt 24 phần tử khủng bố

24 phần tử khủng bố có liên quan đến Al-Qaeda đã bị bắt giữ, khi chúng đang chiêu mộ những người tình nguyện đánh bom tự sát ở Iraq.
Bộ Nội vụ Morocco ngày 23/9 cho biết cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ 24 phần tử thuộc một tổ chức khủng bố có liên quan đến Al-Qaeda, khi chúng đang chiêu mộ những người tình nguyện thực hiện đánh bom tự sát ở Iraq.

Theo hãng thông tấn MAP của Morocco, mạng lưới này đã phối hợp với "những kẻ khủng bố ở Thụy Điển, Bỉ và khu vực Syria-Iraq" và đã tuyển mộ các tay súng cho Al-Qaeda để tham chiến ở Afghanistan và Somalia. Những phần tử trên bị bắt tại một số thành phố ở Morocco và đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Theo Bộ Nội vụ, chúng lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố lớn ở Morocco và để làm việc đó, chúng đang chuẩn bị tiếp đón các "chuyên gia" của Al-Qaeda hướng dẫn lắp thiết bị nổ.

Trong những tuần qua, cơ quan tư pháp Morocco đã thụ lý một số trường hợp dính líu đến nghi can khủng bố. Ngày 3/9, 38 kẻ tình nghi thuộc một mạng lưới chuyên tuyển mộ các công dân Morocco sang Iraq và Algeria đã phải ra hầu tòa ở Sale, Morocco.

Đầu tháng 10 tới, tòa án ở Sale sẽ mở phiên xét xử 43 người vi phạm luật chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục