Cơ quan an ninh Nga phát hiện hơn 300 gián điệp trong năm 2014

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biểu dương thành tích của cơ quan phản gián nước này trong năm 2014 khi phát giác được hơn 300 gián điệp nước ngoài tại Nga.
Cơ quan an ninh Nga phát hiện hơn 300 gián điệp trong năm 2014 ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài RFI, ngày 26/3, trong một cuộc họp với lãnh đạo Cơ quan an ninh liên bang (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biểu dương thành tích của cơ quan phản gián nước này trong năm 2014 khi phát giác được hơn 300 gián điệp nước ngoài tại Nga.

Theo cơ quan thông tấn Nga, ông Putin, cựu nhân viên KGB và Giám đốc FSB trước khi trở thành tổng thống Nga năm 2000, đã ca ngợi các đồng nghiệp cũ của mình làm việc có hiệu quả.

Ông nói: “Năm ngoái, cơ quan phản gián của chúng ta đã làm việc nhanh nhạy và có hiệu quả. Họ đã ngăn chặn được 52 nhân viên tình báo và 290 nhân viên mật vụ nước ngoài.”

Nhà lãnh đạo này đồng thời nhấn mạnh “điều rất quan trọng là phải cải thiện hơn nữa việc bảo vệ các dữ liệu liên quan đến bí mật nhà nước và đề phòng nguy cơ rò rỉ thông tin về tổ chức quân sự và công nghệ quốc phòng của chúng ta.”

Cũng trong cuộc họp này, ông Putin đã cảnh báo nguy cơ “khiêu khích” do các cơ quan mật vụ nước ngoài tiến hành trước các kỳ bầu cử sắp tới như bầu cử quốc hội năm 2016 và bầu cử tổng thống năm 2018.

Tổng thống Nga nói thêm, hiện nay vẫn liên tục có những mưu đồ của nước ngoài nhằm làm mất uy tín và gây bất ổn cho nước Nga thông qua việc sử dụng các tổ chức phi chính phủ hay hội đoàn chính trị hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục