Cơ quan an ninh Ukraine bắt 2 phần tử IS trên đường tới Tây Âu

Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) xác nhận 2 tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị phát hiện ở thành phố Kharkiv, Đông Bắc Ukraine.
Cơ quan an ninh Ukraine bắt 2 phần tử IS trên đường tới Tây Âu ảnh 1Tay súng IS. (Nguồn: Thecommentator.com)

Theo AFP, ngày 1/6, Ukraine cho biết nước này đã bắt 2 tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đến từ Syria khi chúng đang tìm cách tới Tây Âu để tiến hành các vụ tấn công mới.

Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) xác nhận 2 phần tử này bị phát hiện ở thành phố Khark​ov, Đông Bắc Ukraine.

Tuyên bố của SBU nêu rõ "cơ quan an ninh Khark​ov đã phát hiện âm mưu đưa các phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố quốc tế IS từ Syria tới các quốc gia Tây Âu qua ngả Ukraine."

Theo nữ phát ngôn viên của SBU Olena Gitlyanska, "2 trong số các phần tử ủng hộ IS bị bắt ở Kharkov là các công dân Syria."

Cũng theo SBU, "kẻ tổ chức hoạt động di chuyển trái phép này là công dân của một quốc gia láng giềng đang cư trú trái phép ở Ukraine và bị các quan chức thực thi pháp luật tình nghi liên quan tới hoạt động khủng bố."

Trong khi đó, một quan chức cấp cao giấu tên cho hay đối tượng tình nghi hỗ trợ IS này là một công dân Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục