Cơ quan cứu trợ người tị nạn của LHQ đối mặt khủng hoảng tài chính

Theo cảnh báo, Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông sẽ gánh khoản nợ hơn 80 triệu USD trong năm tới. Đây là khoản nợ lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.
Cơ quan cứu trợ người tị nạn của LHQ đối mặt khủng hoảng tài chính ảnh 1Người dân Palestine lấy nước tại một vòi nước công cộng ở Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Ông Adnan Abu Hasna, cố vấn truyền thông của UNRWA đưa ra tuyên bố trên, với cảnh báo UNRWA sẽ gánh khoản nợ hơn 80 triệu USD trong năm tới và đây là khoản nợ lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Phát biểu trước báo giới tại Gaza, ông Hasna nhấn mạnh năm tới sẽ đặc biệt khó khăn đối với UNRWA khi số lượng người tị nạn ngày càng tăng, dẫn tới tăng nhu cầu về các dịch vụ cứu sinh quan trọng. Ông cho rằng điều này không nên xảy ra với một cơ quan có quy mô và phạm vi công việc như UNRWA.

[UNRWA kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Trung Đông]

Trước đó, Tổng Ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini đã có bài phát biểu nêu thành tích nổi bật của cơ quan này trong việc tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu người tị nạn Palestine.

Bất chấp thực tế khó khăn, cơ quan này đã có thể đảm bảo hơn nửa triệu trẻ em có cơ hội đi học tại hơn 700 trường học trực thuộc trong khu vực.

Ông kêu gọi các quốc gia tài trợ hỗ trợ UNRWA bằng nguồn tài trợ thường xuyên, bền vững để cơ quan này có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ quan trọng cho người tị nạn Palestine.

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập năm 1949, UNRWA có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ người tị nạn Palestine, đồng thời giúp họ phát huy tiềm năng trong phát triển con người. Cơ quan hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ trên tinh thần đóng góp tự nguyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục