Cơ quan đặc biệt Mỹ sẽ lục soát lãnh sự quán Nga tại San Francisco

Cơ quan đặc biệt của Mỹ định lục soát tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco vào ngày 2/9, kể cả nơi ở của các nhân viên sống trong tòa nhà dù họ có quyền miễn trừ ngoại giao.
Cơ quan đặc biệt Mỹ sẽ lục soát lãnh sự quán Nga tại San Francisco ảnh 1Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ ngày 31/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Cơ quan đặc biệt của Mỹ đã thông báo sẽ tiến hành lục soát tòa nhà lãnh sự quán của nước này tại thành phố San Francisco, bang California.

Theo bà Zakharova, Cơ quan đặc biệt của Mỹ định lục soát tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco vào ngày 2/9, kể cả nơi ở của các nhân viên sống trong tòa nhà dù họ có quyền miễn trừ ngoại giao.

Các gia đình, trong đó có trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, được yêu cầu phải rời tòa nhà này trong vòng 10-12 tiếng. Bà Zakharova khẳng định Nga có quyền đưa ra biện pháp trả đũa.

[Tổng thống Mỹ tự đưa ra quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga]

Trước đó, Mỹ đã yêu cầu chậm nhất là ngày 2/9, Nga phải đóng cửa Tòa lãnh sự ở San Francisco cùng các tòa nhà ở thủ đô Washington và thành phố New York, nơi đặt các phái bộ thương mại của Nga, một hành động trả đũa các biện pháp tương tự của Moskva đối với Mỹ.

Tháng Bảy vừa qua, Moskva đã yêu cầu Mỹ cắt giảm hơn một nửa số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật ở Nga sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga để đáp trả việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và sáp nhập Crimea từ Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục