Cơ quan Di trú Mỹ bị một cô bé 15 tuổi qua mặt

Giới chức liên bang Mỹ đang tìm hiểu nguyên nhân một cô gái mới 15 tuổi lại có thể tạo danh tính mới để nhập cư vào Colombia.
Giới chức liên bang Mỹ hôm 5/1 đang tìm hiểu xem vì sao một đứa trẻ vị thành niên ở bang Texas bỏ nhà ra đi, lại có thể sử dụng thân phận giả như một người Colombia nhập cư thuyết phục đến nỗi... bị trục xuất “về nước.”

Jakadrien Larise Turner, mới 15 tuổi, đã tạo danh tính mới cho bản thân là Tika Lanay Cortez, một người nhập cư trái phép 21 tuổi tới từ Bogota (Colombia) khi cô bị bắt ở Houston hồi năm ngoái vì tội trộm vặt.

Trong các tuần theo sau đó, bất cứ ai làm việc với Turner, từ luật sư trong phiên tòa xét xử vụ trộm, tới nhà ngoại giao Colombia đã gặp cô trước khi bị trục xuất đều chưa từng nghi ngờ rằng cô sử dụng danh tính giả.

"Không một lúc nào trong quy trình xử lý tội phạm, người ta nhận ra danh tính giả của cô ấy," một phát ngôn viên của cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ cho AFP biết tại Washington.

Bà cho biết cơ quan này - một chi nhánh của Bộ An ninh Nội địa vốn quyết định các chính sách ở vùng biên của Mỹ, "đang mở cuộc điều tra toàn diện và ngay lập tức liên quan tới vấn đề này để xác định một cách mau lẹ các chi tiết sự thật."

Turner, người dường như không thể nói tiếng Tây Ban Nha (Colombia sử dụng ngôn ngữ này) đã bỏ nhà ra đi ở vùng Dallas hồi năm 2010, khi cha mẹ cô ly hôn, bà cô bé là Lorene Turner nói với đài truyền hình địa phương WFAA.

"Làm sao anh có thể trục xuất một đứa trẻ vị thành niên tới Colombia, khi mà nó không có hộ chiếu, chẳng có gì cả?," bà chất vấn đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật đã không xác định rõ danh tính của đứa trẻ.

Bà nói rằng đã mất nhiều giờ tìm kiếm trên các mạng xã hội cho tới khi phát hiện một trang trên Facebook cho thấy cháu bà đang ở Colombia, dưới cái tên Tika SoloToolong và Tika Confero.

WFAA đưa tin rằng Turner hiện đang bị giam giữ và nhà chức trách Colombia đã từ chối trả tự do cho cô, một tháng sau khi đại sứ quán Mỹ ở Bogota đề nghị cảnh sát cho đón cô. Không rõ vì sao cô bị giam.

Bài viết cuối cùng của Turner trên Facebook là vào giữa tháng 11, đầy những lỗi chính tả, nói rằng cô đang "có quan hệ với cùng một người đàn ông cô đã chia tay.”

Cơ quan Di trú và Hải quan nói rằng hồ sơ phạm tội và hoạt động kiểm tra vân tay trong tiến trình trục xuất cho thấy "không có thông tin nào để bác bỏ" thân phận giả mà cô gái đã nhận./.

Gia Bảo (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục