Cơ quan FBI giúp Italy thu hồi hơn 1.000 cổ vật

Cảnh sát Italy phối hợp với FBI thu hồi hơn 1.140 đồ tạo tác tại nhà của John Sisto, một nhà sưu tập người Mỹ gốc Italy đã chết năm 2007.
Cảnh sát Italy phối hợp với Cục điều tra liên bang (FBI) của Mỹ vừa thu hồi hơn 1.140 đồ tạo tác tại nhà của John Sisto, một nhà sưu tập người Mỹ gốc Italy đã chết hồi năm 2007.

Theo nguồn tin cảnh sát Italy, số cổ vật này trị giá 4 triệu USD bao gồm 348 bản viết trên giấy da thế kỷ 12, hơn 400 tạo tác khảo cổ và nhiều tài liệu có chữ ký của nhiều người Italy nổi tiếng, trong đó có chữ ký của anh hùng cách mạng thế kỷ 19 Giuseppe Garibaldi.

Những cổ vật mà Sisto sưu tập trong nhiều năm và được lưu trữ trong nhà riêng của ông ở bang Illinois, Mỹ là những đồ bị đánh cắp từ các trung tâm lưu trữ, thư viện và nhà thờ ở nhiều thành phố khu vực phía Nam Italy và được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài.

Sau khi Sisto qua đời, hai người con của ông đã báo cáo với nhà trức trách Mỹ về bộ sưu tập của cha mình. Nhờ vậy, Italy mới thu hồi được số cổ vật trên.

Trong những năm gần đây, Italy cùng quốc gia có di sản khảo cổ đồ sộ khác là Hy Lạp đã tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm thu hồi những cổ vật bị buôn lậu ra nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục