Cơ quan thông tấn quốc gia Việt-Nga tăng hợp tác

Ngoài trao đổi thông tin, hai cơ quan thông tấn quốc gia là TTXVN và ITAR-TASS sẽ mở rộng quan hệ hợp tác song phương.
Ngày 19/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS do Phó Tổng Giám đốc Klein Aleksandr Orestovich làm trưởng đoàn.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu ITAR-TASS tại Việt Nam và bày tỏ, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và ITAR-TASS nói riêng.

Thứ trưởng bày tỏ hy vọng, với Hiệp định hợp tác mới ký kết giữa TTXVN và ITAR-TASS vào tháng 8/2008, hai cơ quan thông tấn quốc gia sẽ đi vào giai đoạn phát triển mới, góp phần phản ánh những thông tin mới nhất về đất nước, con người của Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Tổng Giám đốc Aleksandr Orestovich cho biết, trong thời gian ở thăm Việt Nam, các thành viên trong đoàn công tác đã cảm nhận được sự năng động của người dân cũng như thành quả của quá trình đổi mới mà Việt Nam đang thực hiện.

Phó Tổng giám đốc khẳng định, mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia Nga và Việt Nam đã có từ lâu. Việc duy trì phát triển mỗi quan hệ này trong tương lai cũng là nhằm phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc tiếp, Phó Tổng Giám đốc Aleksandr Orestovich đã chia sẻ, nhiều người dân và báo chí Nga đánh giá cao sự cần cù lao động, thiện chí của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga hiện nay.

Trước đó, ngày 14/10, đoàn đại biểu cấp cao Hãng Thông tấn Nga do Phó Tổng Giám đốc Klein Aleksandr Orestovich làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao TTXVN do Phó Tổng Giám đốc Hà Minh Huệ dẫn đầu.

Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực thông tin trong thời gian qua, góp phần tăng cường vị thế của nhau trong không gian thông tin quốc tế và thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Hai bên đã điểm lại quá trình hợp tác hiệu quả và mật thiết giữa hai hãng thông tấn, đồng thời nhất trí rằng ngoài trao đổi thông tin, TTXVN và ITAR-TASS sẽ mở rộng quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác như phát hành Báo Ảnh Việt Nam tại Nga, tăng cường và trao đổi ảnh, giúp đỡ các phóng viên thường trú của nhau trong hoạt động nghiệp vụ, đào tạo tiếng Nga cho phóng viên TTXVN và khả năng tổ chức triển lãm ảnh chung tại mỗi nước.

Với việc chuẩn bị thành lập kênh truyền hình thông tấn, phía TTXVN đã bày tỏ mong muốn ITAR-TASS sẽ cung cấp thông tin đa phương tiện cho kênh truyền hình của TTXVN trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục