Cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch lập "học viện tin tặc"

Cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch lập "một học viện tin tặc," nơi huấn luyện các chuyên gia về công nghệ thông tin để tuyển dụng làm việc.
Cơ quan tình báo quân sự Đan Mạch lập "học viện tin tặc" ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Tân hoa xã, ngày 16/3, cơ quan tình báo quân sự của Đan Mạch cho biết họ đang lập "một học viện tin tặc," nơi huấn luyện các chuyên gia về công nghệ thông tin, và nếu tốt nghiệp lực lượng này sẽ được tuyển dụng vào làm việc.

Trong một thông báo, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (DDIS) cho hay, nhóm nhỏ những người sẽ được chiêu mộ "nằm trong số những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ." Trước đó, hôm 15/3, DDIS tuyên bố học viện này "sẽ không dạy họ làm thế nào để tấn công mạng," mà sẽ "hướng mục tiêu vào cách nghĩ và những kỹ năng của họ để chúng có thể được sử dụng."

DDIS đặt trụ sở tại Copenhagen, có nhiệm vụ theo dõi bên ngoài biên giới Đan Mạch. Theo DDIS, khóa học kéo dài 4 tháng rưỡi này sẽ bắt đầu vào tháng 8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục