Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga phủ nhận hợp tác với Triều Tiên

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ra tuyên bố khẳng định họ và các công ty con không hợp tác với Triều Tiên như tờ New York Times đưa tin.
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga phủ nhận hợp tác với Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12 ngày 14/5 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/8, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ra tuyên bố khẳng định họ và các công ty con không hợp tác với Triều Tiên.

Theo tuyên bố, Roscosmos và các công ty con đã tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu của luật pháp Nga và các quy định kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, trong đó có Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR), cũng như các yêu cầu và biện pháp hạn chế do các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt.

Hôm 14/8, tờ New York Times đưa tin cho biết sự thành công của Triều Tiên trong các vụ thử tên lửa một phần là nhờ vào việc mua ở chợ đen các động cơ tên lửa "có thể của một nhà máy Ukraine có quan hệ trong quá khứ với chương trình tên lửa của Nga."

Vào cuối ngày 14/8, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Turchynov khẳng định Kiev không hề liên quan đến việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục