Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc mở văn phòng tại Đà Nẵng

Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc (KOTRA) thông báo chi nhánh ở Đà Nẵng sẽ giúp 50 công ty Hàn Quốc đang hoạt động ở khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có khoảng 20 công ty tại Đà Nẵng.
Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc mở văn phòng tại Đà Nẵng ảnh 1Sản xuất phụ kiện điện thoại di động tại Công ty RFTECH (100% vốn Hàn Quốc). (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc (KOTRA) ngày 21/1 đã khai trương văn phòng thứ ba ở Việt Nam tại Đà Nẵng, ngoài hai văn phòng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan này thông báo chi nhánh ở Đà Nẵng sẽ giúp 50 công ty Hàn Quốc đang hoạt động ở khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có khoảng 20 công ty tại Đà Nẵng.

Việt Nam là quốc gia thứ bảy có số văn phòng của KOTRA nhiều hơn ba.

Theo KOTRA, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều dự án khác nhau cho khu vực miền Trung, tìm cách mở rộng cơ sở hạ tầng như đường bộ và cảng.

[KOTRA chuyển trụ sở chính ở Đông Nam Á từ Singapore đến Hà Nội]

Đà Nẵng cũng nổi bật so với các khu vực khác của Việt Nam, nhờ chi phí lao động và nhà xưởng tương đối thấp và có lợi thế trong nhiều ngành khác nhau, từ công nghệ và phụ tùng ôtô cho tới du lịch. Đó là những yếu tố có thể giúp ích cho các công ty Hàn Quốc.

Chủ tịch KOTRA Kwon Pyung-oh cho biết Hàn Quốc hy vọng sẽ tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này, thông qua hợp tác kinh tế ở khu vực miền Trung.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 1.100 tỷ USD năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục