Cơ sở đóng tàu biển 6.500 DWT đi vào hoạt động

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở đóng tàu biển có tải trọng đến 6.500 DWT, với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng, ngày 18/3, tại Hải Phòng.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở đóng tàu biển có tải trọng đến 6.500 DWT, với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng, ngày 18/3, tại Hải Phòng.

Dự án này nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hàng năm, cơ sở này sẽ cung cấp cho thị trường 5 tàu đóng mới và sửa chữa 9 tàu có tải trọng đến 6.500 DWT. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng (Lisemco) thuộc Lilama sẽ là đơn vị tiếp quản cơ sở đóng tàu biển này.


Tổng Giám đốc
Lisemco Trần Việt Khánh cho biết, Lisemco hiện đã đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ của các chủ tàu trong nước và quốc tế. Trong phương hướng phát triển, Lilama có kế hoạch đầu tư xây dựng Lisemco thành một trung tâm chế tạo thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt Nam, với năng lực đóng mới các loại tàu có tải trọng đến 10.000 DWT.

Tại lễ khánh thành,
Lilama đã bàn giao tàu MS “Mittelplate” và đặt ky tàu Hohe Bank. Tàu MS “Mittelplate” là tàu đa năng côngtennơ có tải trọng 3.300 DWT đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu theo đơn đặt hàng của chủ tàu Cộng hòa Liên bang Đức, với giá trị hợp đồng gần 5,6 triệu USD.

Đây là tàu đầu tiên bàn giao theo hợp đồng giữa
Lisemco với chủ tàu Cộng hòa Liên bang Đức. Tàu Hohe Bank là chiếc thứ hai trong hợp đồng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục