Là tỉnh thường xuyên hứng chịu bão lũ, Quảng Nam được xếp hàng đầu về phạm viảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng và tầm suất xuất hiện. Đặc biệt trong những nămgần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và áp lực phát triển kinh tế-xã hội,tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng bất hường, không chỉ gâythiệt hại nặng nề kinh tế mà còn tàn phá môi trường sinh thái.
Trong điều kiện khí hậu, thời tiết có những biến đổi, thiên tai diễn biến ngàycàng phức tạp, việc xây dựng một hệ thống cảnh báo thiên tai, đặc biệt là lũ tạicác lưu vực trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.
Theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Lợi (Đại học Nông lâm Thành phố Hồ ChíMinh), có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau trong cảnh báo bão lũ trên thế giớinhững phổ biến nhất vẫn là mô hình thủy văn, thủy lực. Những mô hình này sau khihiệu chỉnh và kiểm định sẽ trở thành công cụ hữu ích trong giảm thiểu thiệt hạilũ lụt.
SWAT là mô hình thủy văn phân phối được thiết kế để dự báo những ảnh hưởng củahoạt động quản lý sử dụng đất, nước, sự bồi lắng và lượng hóa chất sinh ra từhoạt động nông nghiệp trên những lưu vực rộng lớn và phức tạp trong khoảng thờigian dài. Một trong những môđun chính của mô hình này là mô phỏng dòng chảy từmưa và các đặc trưng vật lý trên lưu vực sông. Bên cạnh đó, mô hình đã tích hợpđược các dữ liệu GIS, giúp nâng cao độ chính xác của kết quả mô phỏng.
Trước đó, tong năm 2010, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khíhậu-Trường đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâmNghiên cứu biến đổi khí hậu vùng Đồng Nam Á và Trường Đại học Cần Thơ thực hiệnnghiên cứu sơ bộ về việc ứng dụng mô hình SWAT trong đánh giá ảnh hưởng của biếnđổi khí hậu đến lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam. Đây được xem là tiền đề choviệc tiến hành những nghiên cứu tiếp theo trên lưu vực này.
Xác định nguyên nhân gây lũ lụt ở tỉnh Quảng Nam có liên quan đến dòng chảy trênlưu vực sông Vu Gia, nhóm nghiên cứu trẻ của Trường đại học Nông lâm Thành phốHồ Chí Minh do phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Lợi làm chủ nhiệm đã đăng ký thựchiện Đề tài nghiên cứu “Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông VuGia, tỉnh Quảng Nam.” Đề tài nằm trong Đề án thí điểm xây dựng nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ tiềm năng của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sử dụng các thông tin trựctuyến thông qua việc ứng dụng GIS, công nghệ truyền thông và mô hình SWAT nhằmxác định vùng có nguy cơ xảy ra lũ, đỉnh lũ thông qua mô hình SWAT, cung cấpWebsite trực tuyến về tình trạng lũ, hỗ trợ giao diện điện thoại di động, hỗ trợcộng đồng vùng nguy cơ bằng tin nhắn SMS.
Sau 1 năm thực hiện, nhóm đã xây dựng thành công bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụttrên lưu vực sông Vu Gia thông qua việc chồng lớp bản đồ các yếu tố độ dốc,lượng mưa, thực phù, thổ nhưỡng, mật độ lưới sông... theo phương trình tính toánhệ số phân vùng nguy cơ lũ lụt. Nhóm đã xác định các vùng có nguy cơ lũ lụt caothuộc các xã Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Hưng, Đại lãnh, Đại Sơn thuộc huyện ĐạiLộc..., phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Lợi chia sẻ.
Đề tài còn tiến hành đánh giá định lượng ảnh hưởng của sự thay đỏi sử dụng đấtđến dòng chảy tại lưu vực sông Vu Gia, qua đó hỗ trợ cho việc hoàn thiện hệthống cảnh báo lũ cũng như đề xuất các giải pháp sống chung với lũ phù hợp chovùng hạ lưu sông Vu Gia...
Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Lợi cho biết: “Đề tài đã bước đầu xây dựng hệthống cảnh báo lũ trực tuyến cho lưu vực sông Vu Gia với toàn bộ quy trình vậnhành của hệ thống từ thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn, truyền dữ liệu, cậpnhật vào cơ sở dữ liệu, xử lý theo định dạng SWAT, hiển thị kết quả đầu ra (mựcnước, lưu lượng dòng chảy) lên website cho đến cảnh báo lũ lụt qua tin nhắn đềuđược tự động hóa. Toàn bộ dữ liệu khí tượng thủy văn thu thập từ các trạm đocùng với kết quả mô phỏng dòng chảy trong SWAT được hiển thị, cập nhật 30phút/lần lên web nhằm cung cấp thông tin liên tục về diễn biến khí tượng thủyvăn trên lưu vực song Vu Gia đến nhà quản lý cũng như người dân.”
Tuy vậy, theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Lợi, đây mới chỉ là nghiên cứubước đầu về việc xây dựng hệ thống cảnh báo lũ trực tuyến cho lưu vực sông VuGia.
“Nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục được nghiên cứu nhằm cố định các trạm khítượng và thủy văn cũng như tăng cường mật độ các trạm khí tượng vì địa hình củalưu vực rất phức tạp và hoàn thiện hệ thống để chuyển giao cho địa phương,” phógiáo sư, tiến sỹ Nguyễn Kim Lợi chia sẻ./.