Cô Tô sẽ trở thành đảo hoa hấp dẫn khách du lịch

Lãnh đạo huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm sẽ biến hòn đảo này trở thành đảo hoa để nhiều người dân biết và đến du lịch.
Ông Nguyễn Đức Thành - Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tỏ rõ quyết tâm biến hòn đảo này trở thành đảo hoa để nhiều người dân biết và đến du lịch.

Cô Tô là một huyện đảo đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh, có diện tích nhỏ nhất, dân số ít nhất, nhưng lại ở vị trí tiền tiêu quan trọng trước vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Cô Tô hội tụ đủ tiềm năng để phát triển du lịch nhờ có môi trường trong lành, con người thân thiện, những bãi biển dài hết tầm mắt còn nguyên vẻ hoang sơ. Nơi đây có bãi đá độc đáo ven biển và nhiều loài hải sản quý hiếm như hải sâm, sứa ăn liền, cá duội...

Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Đức Thành cho biết Cô Tô được xác định phát triển thành Khu du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng biển đảo cấp quốc gia gắn với Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp Vân Đồn và sẽ trở thành một trọng điểm du lịch trong quần thể du lịch Cát Bà-Hạ Long-Vân Đồn-Cô Tô-Móng Cái-Trà Cổ với đa dạng các loại hình du lịch, thể thao và vui chơi giải trí cả trên biển và trên các đảo.

Để đạt được mục tiên này, từ nay đến năm 2015, huyện sẽ tập trung xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông kết nối đảo với đất liền chất lượng cao và các công trình cấp điện, cấp nước, bưu chính viễn thông, tạo điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế-xã hội của vùng nói chung và thu hút đầu tư phát triển du lịch nói riêng.

Giai đoạn kết tiếp đến 2020, huyện đảo tập trung phát triển nhanh và bền vững du lịch trong vùng theo hướng du lịch sinh thái chất lượng cao, phù hợp với đặc thù của du lịch biển, đảo.

Tới đây, Cô Tô tập trung phát triển các đội tàu cao tốc chất lượng cao để rút ngắn thời gian từ đất liền ra đảo xuống còn 1 giờ; tổ chức quy hoạch chi tiết một số khu du lịch trọng điểm trên các đảo. Các ngành chức năng ở Cô Tô cũng tổ chức xúc tiến đầu tư, du lịch để kêu gọi đầu tư và thu hút khách theo hướng phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thể thao, vui chơi giải trí đi đôi với việc phát triển du lịch cộng đồng, phát triển hình thức khách du lịch trải nghiệm cuộc sống và tham gia đánh bắt hải sản cùng nhân dân.

Trước mắt, huyện Cô Tô phấn đấu đón được 12.000 lượt khách trong năm đầu làm du lịch và đến năm 2015 đón khoảng 15.000-16.000 lượt khách, trong đó có 4.000-5.000 lượt khách quốc tế.

Đầu Hè năm 2012, chính quyền địa phương đã bố trí 2 chuyến tàu cao tốc và 2 chuyến tàu gỗ phục vụ vận chuyển khách trong ngày; 3 ôtô từ 15 đến 24 chỗ tham gia phục vụ chở khách, đồng thời nâng cao năng lực của hệ thống nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.

Nét mới ở Cô Tô là từ giữa tháng Năm vừa qua, huyện đã đầu tư hệ thống xe điện giá rẻ để đưa du khách tham quan trên đảo. Ngoài ra, năm nay huyện tổ chức đón khách theo chương trình “Hành trình vì biển đảo quê hương” với khoảng 5.500 khách/50 chuyến hành trình, trong đó huyện hỗ trợ chi phí tàu thuyền ra đảo; triển khai thí điểm chương trình du lịch trải nghiệm “một ngày làm chiến sỹ” cho các khách tham quan sống, rèn luyện trên các thao trường ở các doanh trại quân đội trên đảo.

Huyện cũng tập trung phát triển loại hình du lịch ở tại nhà dân, khuyến khích khách du lịch cùng ăn, cùng ở, cùng trải nghiệm cuộc sống với người dân của huyện, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về phòng ở, nhà nghỉ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, làm quen với hoạt động dịch vụ du lịch.

Cô Tô đang từng ngày chuyển mình để sớm trở thành một đảo hoa, hấp dẫn thu hút khách du lịch đến và tận hưởng những cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng và từng bước “rút ngắn” khoảng cách giữa đảo xa và đất liền./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục