Có tới 76% bệnh nhân mắc bệnh lao là nông dân

Mức sống thấp, môi trường sống ô nhiễm, điều kiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu lạc hậu là nguyên nhân khiến nhiều nông dân mắc bệnh lao.
Theo thông tin từ Ủy ban phòng chống lao quốc gia, hiện nay có tới 76% bệnh nhân lao ở Việt Nam là nông dân.

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, người sống ở các khu vực nông thôn, trại giam và nơi đông dân cư có nguy cơ nhiễm lao cao nhất.

Những tỉnh có tỷ lệ nông dân mắc lao cao là Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Nguyên nhân khiến nhiều nông dân mắc lao là do mức sống thấp, nhiều người vào diện nghèo và cận nghèo. Môi trường sống ở nông thôn bị ô nhiễm, độ ẩm cao, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu lại lạc hậu nên bệnh đã không được phát hiện sớm.

Trước thực trạng trên, ngày 7/6, Bệnh viện Lao và Phổi trung ương đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn triển khai dự án quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao tại Việt Nam.

Gần 50 học viên thuộc Hội Nông dân, đến từ 17 tỉnh thành trong cả nước, sẽ được cung cấp thông tin về những thách thức và thành công trong công tác phòng chống lao quốc gia, kiến thức về phòng, chống bệnh này.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới,  Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong tổng số 22 nước có tỷ lệ mắc lao cao nhất thế giới./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục