Có tới gần 17% dân số Italy sống trong cảnh nghèo khổ

Năm 2013, số người sống trong nghèo khổ tại Italy đã lên đến 10,48 triệu người, chiếm 16,6% dân số, trong đó có tới 6,2 triệu người được coi là "cực nghèo."

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Italy, số người nghèo tại nước này đã lên đến 10,48 triệu người, chiếm 16,6% dân số.

Năm 2012, số người Italy sống trong cảnh nghèo đói, được tính toán dựa trên chỉ số về chi phí sinh hoạt trung bình, chỉ là 9,56 triệu người, chiếm 15,8% dân số.

Năm 2013, các hộ gia đình có hai thành viên được coi là nghèo khổ khi có "ngân sách" chi tiêu dưới 972,52 euro (1.325 USD)/tháng.

Trong số 10,48 triệu người nghèo của Italy năm 2013 có tới 6,2 triệu người được coi là "cực nghèo" so với con số 4,81 triệu người trong năm 2012.

Nghiên cứu của Cơ quan Thống kê quốc gia Italy cũng cho thấy các hộ gia đình có từ ba con trở lên sẽ nhanh nghèo hơn và ghi nhận sự gia tăng mạnh ở khu vực phía Nam Italy, nơi số người dân sống trong tình trạng "cực nghèo" đến 3,72 triệu người năm 2013, tăng mạnh từ mức 725.000 người năm 2012.

Kinh tế của Italy trong quý 1/2014 đã sụt giảm trở lại (tăng trưởng âm 0,1%) sau khi khép lại quý cuối cùng của năm 2013 với mức tăng trưởng dương 0,1%.

Điều này cho thấy tiến trình phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn còn rất chật vật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục