Cơ trưởng Germanwings lấy rìu phá cửa buồng lái song không thành

Cơ trưởng của chuyến bay 4U 9525 thuộc hãng hàng không Germanwings đã lấy rìu để mở cửa buồng lái, sau khi viên cơ phó chốt cửa, song không thành.
Cơ trưởng Germanwings lấy rìu phá cửa buồng lái song không thành ảnh 1Cơ phó Andreas Lubitz được cho là đã chốt cửa buồng lái và tự sát (Nguồn: Bild)

Tờ Bild của Đức ngày 27/3 dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh cho biết cơ trưởng của chuyến bay 4U 9525 thuộc hãng hàng không Germanwings đã lấy rìu để mở cửa buồng lái, sau khi viên cơ phó chốt cửa, song không thành.

Sau đó, viên cơ phó đã cho máy bay hạ độ cao và đâm vào vách núi thuộc dãy Alps, miền Nam nước Pháp khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Hôm 26/3, cơ quan công tố Pháp đã cho biết kết quả giải mã thông tin hộp đen cho thấy cơ phó Andreas Lubitz đã có hành vi phá hoại khi chốt cửa lúc viên cơ trưởng đi ra ngoài vệ sinh trong chuyến bay từ Barcelona đi Dusseldorf hôm 24/3.

Dữ liệu từ thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy cơ trưởng đã gõ cửa khi quay lại, song vô hiệu. Đoạn ghi âm buồng lái lúc đó chỉ cho thấy nhịp thở đều đặn của viên cơ phó, cho thấy Lubitz rất tỉnh táo.

Theo tờ Bild, cơ trưởng thấy sự tình bất thường nên đã dùng rìu để phá cửa.

Thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận, song theo người phát ngôn của hãng Germanwings thì rìu được trang bị trên máy bay phòng trường hợp khẩn cấp.

"Đây là một thiết bị an toàn dành cho máy bay Airbus A320," tờ Bild dẫn lời người phát ngôn Germanwings.

Hiện cơ quan điều tra vẫn giữ kín danh tính của viên cơ trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục