Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster thăm Pakistan

Truyền thông địa phương cho biết ông McMaster dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif để thảo luận về các vấn đề song phương.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster thăm Pakistan ảnh 1Cố vấn Herbert McMaster. (Nguồn: scmp.com)

THX dẫn truyền thông địa phương cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Herbert McMaster đã tới Pakistan ngày 17/4 để tham dự các cuộc hội đàm về các vấn đề an ninh khu vực và song phương.

Truyền thông địa phương cho biết ông McMaster dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif để thảo luận về các vấn đề song phương.

Ông McMaster nhiều khả năng sẽ gặp gỡ giới lãnh đạo quân đội của Pakistan để chia sẻ những quan điểm về an ninh khu vực, nhất là vấn đề hòa bình ở Afghanistan.

[Nhà Trắng: Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan cực kỳ phức tạp]

Cố vấn McMaster là quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Trump đến thăm Pakistan và diễn ra sau các cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng Chánh văn phòng tổng thống Abdullah Abdullah ở Kabul.

Chuyến thăm của ông McMaster diễn ra chỉ ba ngày sau một hội nghị then chốt tại Moskva giữa 11 nước trong khu vực, trong đó phản đối giải pháp quân sự và kêu gọi giải pháp hòa bình cho vấn đề Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục