Cố vấn McMaster: Mỹ chuẩn bị "chiến tranh phòng ngừa" với Triều Tiên

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster vừa nói rằng nước này đang chuẩn bị một "cuộc chiến tranh phòng ngừa" với Triều Tiên cùng những giải pháp đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng.
Cố vấn McMaster: Mỹ chuẩn bị "chiến tranh phòng ngừa" với Triều Tiên ảnh 1Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster. (Nguồn: The Atlantic)

Theo Yonhap, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster vừa nói rằng nước này đang chuẩn bị một "cuộc chiến tranh phòng ngừa" với Triều Tiên cùng những giải pháp đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Chiến tranh phòng ngừa được phát động nhằm ngăn chặn kẻ thù tiến hành một cuộc tấn công.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC được phát sóng ngày 5/8, ông McMaster nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng sẽ không dung thứ những đe dọa của Triều Tiên về việc tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Ông McMaster nói: "Nếu họ có vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Mỹ, quan điểm của Tổng thống Trump là không dung thứ. Vì vậy, dĩ nhiên là chúng tôi phải đưa ra tất cả các giải pháp để làm điều đó, trong đó có một lựa chọn quân sự."

[HĐBA thông qua nghị quyết áp đặt trừng phạt mới đối với Triều Tiên]

Hồi đầu tuần này, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham đã đề cập đến việc Tổng thống Trump sẵn sàng chiến tranh.

Ông Graham cho biết Tổng thống Trump đã nói với mình rằng sẽ có chiến tranh với Triều Tiên nếu chế độ ở Bình Nhưỡng tiếp tục cố tấn công Mỹ bằng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục