Cố vấn Mỹ: Lời đe dọa của Triều Tiên có khả năng phá vỡ lòng tin

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump im lặng trước lời đe dọa của Triều Tiên ngừng đối thoại và nối lại các hành động khiêu khích, cố vấn Bolton đã chỉ trích động thái "vô ích" của Bình Nhưỡng.
Cố vấn Mỹ: Lời đe dọa của Triều Tiên có khả năng phá vỡ lòng tin ảnh 1Hình ảnh do vệ tinh của công ty Digital Globe chụp vào ngày 22/2/2019 cho thấy hoạt động tại phóng Sanumdong của Triều Tiên. (Ảnh: WFSB/TTXVN)

Theo Yonhap, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump im lặng trước lời đe dọa của Triều Tiên ngừng đối thoại và nối lại các hành động khiêu khích, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 17/3 đã chỉ trích động thái "vô ích" của Bình Nhưỡng, gọi đây là một bước đi có khả năng "phá vỡ lòng tin."

Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh, đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội không thành công giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, ông Bolton nêu rõ: "Thật không may, Triều Tiên không sẵn sàng làm những điều họ cần phải làm." Theo ông, tuyên bố mới nhất của Bình Nhưỡng là "vô ích."

[TASS: Triều Tiên xem xét đình chỉ đàm phán phi hạt nhân với Mỹ]

Hôm 15/3, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố chính quyền Bình Nhưỡng sẽ ngừng đàm phán với Washington và nối lại hoạt động thử hạt nhân và tên lửa nếu Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được.

Ông Bolton nói rằng nếu Triều Tiên quay trở lại trạng thái khiêu khích, đó sẽ "không phải là ý tưởng tốt cho họ." Ông Bolton khẳng định Tổng thống Trump muốn mối đe dọa được giải quyết thông qua đàm phán.

Ngoài ra, ông Bolton cũng nhấn mạnh Trung Quốc cần trợ giúp gây sức ép hơn nữa đối với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục