Cố vấn Nhà nước Myanmar sắp đi thăm Trung Quốc và châu Âu

Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar hôm 9/4 cho biết, bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar sẽ đi thăm Trung Quốc và châu Âu trong tháng 5 tới.
Cố vấn Nhà nước Myanmar sắp đi thăm Trung Quốc và châu Âu ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar. (Nguồn: AFP)

Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar hôm 9/4 cho biết, bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar sẽ đi thăm Trung Quốc và châu Âu trong tháng 5 tới. 

Theo Chánh Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, ông Zaw Htay, bà Suu Kyi sẽ tham dự Hội nghị cấp cao “Một vành đai, Một con đường” tại Trung Quốc cùng với lãnh đạo của khoảng 20 nước, trong đó có Nga, Anh và Ấn Độ. Bà Suu Kyi cũng sẽ có nhiều hoạt động tại các nước châu Âu.

Hồi tháng 8/2016, bà Suu Kyi cũng từng có chuyến thăm Trung Quốc trong 5 ngày và hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Trong chuyến thăm này, bà Suu Kyi đã tuyên bố ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" cũng như Diễn đàn Hợp tác khu vực Bangladesh​-Trung Quốc​-Ấn Độ-Myanmar (BCIM). 

Hiện Tổng thống Myanmar Htin Kyaw cũng đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục