Cố vấn Nhà Trắng đánh giá triển vọng hợp tác Mỹ-Nga

Phó cố vấn an ninh Nhà Trắng Ben Rhodes nhấn mạnh trong năm 2013, Mỹ và Nga đã đạt được một số kết quả hợp tác quan trọng.

Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho hãng thông tấn Nga Itar-Tass ngày 24/12, ông Ben Rhodes - Phó cố vấn an ninh Nhà Trắng phụ trách chính sách đối ngoại và soạn thảo phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng năm 2013 sắp kết thúc với quan hệ Mỹ-Nga vừa có điểm tích cực vừa có điểm tiêu cực. Và, nhiều sự kiện trong năm 2014 phụ thuộc vào mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Nga.

Ông Rhodes nhấn mạnh trong năm 2013, hai nước đã đạt được một số kết quả hợp tác quan trọng, trong đó có việc Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận với chính phủ Iran. Điều này là không thể nếu không có sự hợp tác trong nhóm. Ngoài ra, thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria cũng là không thể nếu không có sự hợp tác song phương Mỹ-Nga.

Ông Rhodes cho rằng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục có mối quan hệ hợp tác tốt trong những vấn đề liên quan tới Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố. Mỹ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Nga trong những nỗ lực trước thềm Thế vận hội mùa Đông, được tổ chức ở Sochi.

Tuy vậy, theo ông, dù đã hợp tác trong vấn đề vũ khí hóa học, Moskva và Washington “vẫn chưa đạt được một giải pháp chính trị mong muốn ở Syria” bất chấp hoạt động trong khuôn khổ Geneva-2 vẫn tiếp tục. Căng thẳng do sự hiện diện của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edwards Snowden tại Nga rõ ràng đôi khi gây khó chịu trong quan hệ hai nước. Và quả thực, Mỹ và Nga “vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ như kỳ vọng, đặc biệt trong các vấn đề như kiểm soát vũ khí và phòng thủ tên lửa - những vấn đề mà theo quan điểm của Mỹ, có nền tảng để tiếp tục hợp tác sau khi thực thi hiệp ước START mới.”

Cố vấn của Tổng thống Mỹ kết luận nhìn chung, hai nước đã có những điểm “cộng” trong các vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề Iran và vũ khí hóa học ở Syria, tuy nhiên vẫn còn những lĩnh vực căng thẳng và không đạt được tiến bộ. Ông Rhodes bày tỏ “muốn thấy một năm mới tích cực hơn” trong quan hệ hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục