Cố vấn Trung Quốc của Tổng thống Séc Milos Zeman bị bắt

Tổng thống Séc Milos Zeman tiếp Đại sứ Trung Quốc để thảo luận việc ông Ye Jianming, Chủ tịch Công ty CEFC và cũng là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Zeman, bị bắt
Cố vấn Trung Quốc của Tổng thống Séc Milos Zeman bị bắt ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Séc ngày 12/3 cho biết, Tổng thống nước này Milos Zeman đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Praha để thảo luận về việc ông Ye Jianming, Chủ tịch Công ty Năng lượng Trung Quốc (CEFC) và cũng là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Zeman, bị bắt.

Ông Ye Jianming đã bị bắt hồi giữa tháng 2 và hiện đang bị điều tra về tội phạm kinh tế.

[Báo chí Séc dự báo những thay đổi về chính sách của Tổng thống Zeman]

Đài phát thanh Praha dẫn nguồn tin từ trang mạng Neovlivni.cz ngày 12/3 cho biết, một đoàn đại biểu quan chức Nhà nước Séc đã đến Trung Quốc để xác nhận tin nói trên và đã thừa nhận việc bắt giữ ông Ye Jianming là có thật.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đưa tin, Tập đoàn Guosheng Thượng Hải đã được giao quản lý CEFC. CEFC đang hoạt động tại Séc với tài sản trị giá 1,5 tỷ euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục