Cổ vũ và động viên thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số vươn lên

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực vận động đồng bào địa phương đoàn kết, phát triển kinh tế, xã hội
Cổ vũ và động viên thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số vươn lên ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt.(Nguồn: dantocmiennui.vn)

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gặp mặt các đại biểu thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng, ghi nhận quá trình phấn đấu, đạt thành tích xuất sắc của các đại biểu để trở thành những cá nhân tiêu biểu trong gần 4 triệu thanh niên của cả nước về dự Đại hội lần này.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khẳng định 45 đại biểu dự buổi gặp mặt là những tấm gương điển hình trong việc đóng góp sức trẻ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Chính tấm gương, hình ảnh và quá trình phấn đấu của các bạn sẽ là những câu chuyện rất đẹp, mang từ Đại hội về để động viên, khuyến khích thế hệ trẻ vươn lên. Rất mong các bạn sẽ trở thành những đại sứ mang thông điệp của Đại hội đến với các bạn thanh thiếu niên nơi mình công tác, sinh sống, cổ vũ để trong thời gian tới ngày càng có nhiều hơn các bạn thanh thiếu nhi tiêu biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số,” Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

[Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết]

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực vận động thanh thiếu niên dân tộc thiểu số cùng đồng bào tại địa phương đoàn kết, chung tay trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, cũng như các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ tại hội nghị, các đại biểu thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tiêu biểu bày tỏ sự vinh dự, tự hào khi được đại diện cho thanh niên dân tộc thiểu số toàn quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II.

Cổ vũ và động viên thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số vươn lên ảnh 2Các đại biểu thanh niên tiêu biểu nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.(Nguồn: dantocmiennui.vn)

Các đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ của dân tộc Việt Nam, tích cực học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đóng góp tích cực vào các hoạt động, phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ nỗ lực trở thành những cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc mình chấp hành, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, 45 đại biểu dự buổi gặp mặt đã được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đại diện thanh niên dân tộc thiểu số tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục