Cờ vua Việt Nam đoạt Huy chương Vàng đầu tiên

Sáng 1/11, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Trung Quốc và đoạt Huy chương Vàng nội dung "đồng đội cờ chớp".
Sáng 1/11, trong khuôn khổ nội dung thi đấu cờ Vua - môn thi đấu của Đại hội thể thao châu Á trong nhà (AI Games III), sau khi vượt qua đội tuyển Ấn Độ ở vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Trung Quốc và đoạt Huy chương Vàng nội dung "đồng đội cờ chớp".

Tại vòng chung kết, sau 2 ván đấu (1 thắng, 1 hòa), 4 vận động viên của đội tuyển cờ Vua Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Hoàng Thị Bảo Châm, Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc vượt qua 4 vận động viên Ni Hua, Zhou Jianchao, Ju wenjun, Huang Qian của đội tuyển Trung Quốc giành chiếc Huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển cờ Vua Việt Nam.

Huy chương Bạc được trao cho đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Iran và đội tuyển Ấn Độ cùng đoạt Huy chương Đồng.

Môn cờ Vua tổ chức tại Quảng Ninh thu hút 110 vận động viên nam, nữ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ Iran, Irag, Maldives, Nepal, Trung Quốc, Macao, Đài Loan, Kazakhstan, Nhật Bản, Thái Lan, Afghanistan, Qatar, Sri Lanka, Philippines, Mông Cổ, Jordan, Uzbekistan và nước chủ nhà Việt Nam.

Tham gia điều khiển các trận đấu có 62 trọng tài, trong đó có 17 trọng tài quốc tế và 45 trọng tài Việt Nam.

Các vận động viên thi đấu ở các nội dung: đồng đội cờ chớp (nam, nữ), đồng đội cờ nhanh (nam, nữ), cá nhân cờ nhanh (nam, nữ), cá nhân cờ chớp (nam, nữ).

Theo chương trình, môn cờ Vua sẽ bế mạc, trao giải vào ngày 7/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục