Cố y tá Nigeria có thể nhiễm Ebola từ nước tiểu của bệnh nhân

Người y tá này đã từng chăm sóc cho ông Patrick Sawyer, một công dân Mỹ gốc Liberia, và đã tử vong vì Ebola 5 ngày tới Lagos.
Cố y tá Nigeria có thể nhiễm Ebola từ nước tiểu của bệnh nhân ảnh 1Các bác sỹ tình nguyện chăm sóc bệnh nhân Ebola tại khu vực cách ly ở thị trấn Gueckedou, miền nam Guinea. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 6/8, Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu đã lên tiếng xác nhận một y tá người Nigeria đã tử vong vì Ebola và nước này đang có 5 ca nhiễm bệnh được xác nhận.

Người y tá này đã từng chăm sóc cho ông Patrick Sawyer, một công dân Mỹ gốc Liberia, người đàn ông từ Liberia tới Lagos bằng máy bay vào ngày 20/7 và đã tử vong vì Ebola 5 ngày sau đó.

Năm bệnh nhân còn lại cũng đã từng tiếp xúc trực tiếp với ông này và đang được điều trị cách ly tại thành phố Lagos, với  21 triệu dân.

Theo một báo cáo đăng trên mạng tin FrontPageAfrica, các hành vi "vô kỷ luật" trước khi chết của Patrick Sawyer - một chuyên gia tư vấn của chính phủ Liberia - có thể đã gây nhiễm truyền loài virus nguy hiểm này sang các nhân viên y tế lúc đó đang điều trị cho ông ta tại Bệnh viện First Consultant ở Obalende.

Theo báo cáo này, khi nhập viện với triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy, ông Sawyer đã được hỏi rằng ông có tiếp xúc với  ai bị nhiễm virus Ebola không, và ông đã trả lời là "không" (cho dù sau này người ta đã xác định là có thể ông ta đã nhiễm bệnh từ người em gái tử vong vì Ebola vào ngày 7/7). Mặc dù vậy, các bác sỹ tại bệnh viện vẫn quyết định làm xét nghiệm và sau đó họ thông báo với Sawyer là ông đã bị nhiễm Ebola. Nghe tin này, Sawyer đã tỏ ra tức giận và tiểu tiện thẳng vào các nhân viên y tế đang đứng cạnh ông ta.

Báo cáo có đoạn: "Khi nghe thông báo là mình bị nhiễm Ebola, ông Sawyer đã nổi cơn thịnh nộ và bác bỏ kết quả xét nghiệm. Ông ấy đã rút các ống xông khỏi cơ thể rồi cởi quần và tiểu tiện thẳng vào các nhân viên y tế, khiến họ phải bỏ chạy."

Một số chuyên gia y tế cho rằng người y tá trên có thể đã nhiễm bệnh do dính phải nước tiểu của ông Sawyer.

Ông Sawyer tắt thở vào lúc 6 giờ 50 sáng (giờ Nigeria) ngày 25/7. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thi thể của ông ta đã được hỏa táng. Bệnh viện First Consultant cũng đã tạm thời đóng cửa để khử trùng và những bệnh nhân nội trú cũng đã được sơ tán.

Sự xuất hiện của Ebola ở thành phố đông dân nhất tại vùng Hạ Sahara của châu Phi đang làm dấy lên mối lo ngại mới, bởi thành phố này có các liên kết rộng rãi với nhiều khu vực trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục