Coi trọng hợp tác quốc tế trong quản lý đại dương

VN coi trọng vai trò then chốt của hợp tác quốc tế trong quản lý và bảo toàn đại dương cũng như tác động của nó đến kinh tế biển.
Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Phạm Vinh Quang nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò then chốt của hợp tác và phối hợp quốc tế trong quản lý và bảo toàn các đại dương cũng như tác động của sự hợp tác này đến nền kinh tế biển của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại cuộc thảo luận các đề mục “Các đại dương và luật biển” và “Ngư nghiệp bền vững” trong chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/12, ông Phạm Vinh Quang đã đánh giá cao các hoạt động trong năm qua của Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế (ISA), Tòa án quốc tế về luật biển và Ủy ban giới hạn thềm lục địa trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS).

Công sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển. Chính phủ Việt Nam quyết định phát triển nền kinh tế biển và coi đó là chiến lược phát triển quan trọng trong thế kỷ 21.

Để đảm bảo thực hiện thành công Kế hoạch kinh tế biển này, Chính phủ Việt Nam coi trọng việc duy trì môi trường ở biển Đông có lợi cho việc thúc đẩy sử dụng bền vững và hợp pháp biển và các nguồn tài nguyên biển phù hợp với UNCLOS.

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào các tàu biển ở châu Á, Việt Nam nỗ lực cùng các nước khác chống tệ nạn này ở biển Đông thông qua chia sẻ thông tin và hợp tác thực thi luật pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục