Coi trọng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Malaysia

Quảng bá du lịch được coi là nhiệm vụ hàng đầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và cung cấp thông tin là biện pháp hiệu quả nhất.
Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Malaysia hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Hoàng Trọng Lập. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

- Thưa ông, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Việt Nam đã có nhiều chương trình hoạt động để chào mừng sự kiện này. Với tư cách là Đại sứ Việt Nam, nước giữ vai trò chủ tịch ASEAN trong năm nay, ông và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có những hoạt động gì để góp phần mang lại thành công cho việc quảng bá du lịch Việt Nam tại nước này?

Đại sứ Hoàng Trọng Lập: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có nhiều kế hoạch để giúp quảng bá cho chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam nhằm thu hút đông đảo du khách đến với Việt Nam.

Các bạn Malaysia thường ca ngợi Việt Nam có rất nhiều phong cảnh đẹp, con người Việt Nam dễ mến, hiếu khách và cởi mở. Quan hệ chính trị giữa hai nước được cải thiện đã làm nền tảng để phát triển các mối quan hệ khác.

Về kinh tế, bạn đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất Đông Nam Á vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư trong năm ngoái lên tới trên 18 tỉ USD. Kim ngạch buôn bán song phương đạt trên 4,5 tỉ USD trong đó xuất siêu của Việt Nam sang Malaysia đạt 2,1 tỉ USD. Quan hệ quốc phòng và an ninh, văn hóa, xã hội đều được thúc đẩy mạnh.

Những mối quan hệ ngày càng được củng cố nói trên đã tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiến hành các hoạt động đối ngoại góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam trong năm Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN này.

Trong năm 2010 sẽ có rất nhiều hội nghị quốc tế do Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch ASEAN diễn ra tại Việt Nam. Đây sẽ là dịp nhiều lãnh đạo của Malaysia tới thăm Việt Nam và người dân Malaysia cũng sẽ quan tâm nhiều tới các sự kiện diễn ra tại Việt Nam.

Nhân dịp này, chúng tôi đã thực hiện các chương trình giới thiệu quảng bá để người dân Malaysia hiểu biết thêm về văn hóa, xã hội cũng như những điểm đến du lịch tại Việt Nam thông qua nhiều hình thức như phân phát ấn phẩm du lịch, hợp tác với truyền thông của bạn để giới thiệu rộng rãi các chương trình quảng bá du lịch của Việt Nam.

Trong năm nay, chúng ta có một sự kiện vô cùng trọng đại đó là Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chúng tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ thu hút được rất nhiều du khách đến với Việt Nam.

Bởi vậy, để góp phần mang lại thành công cho chương trình xúc tiến du lịch này, chúng tôi không chỉ mời các công ty du lịch Malaysia tới tham dự hội thảo và đêm gala, mà chúng tôi còn mời nhiều đại sứ, tùy viên văn hóa sứ quán các nước tại Malaysia quan tâm tới Việt Nam cùng tham dự, để từ đó việc quảng bá về con người và đất nước Việt Nam càng được nhân rộng.

Mới đây chúng tôi cũng vừa tổ chức Tết Việt kiều. Tham dự sự kiện này không chỉ có đông đảo bà con người Việt sống và làm việc, học tập tại Malaysia tham dự mà còn có rất nhiều khách quốc tế, nhiều người bạn Malaysia gắn bó lâu năm với Việt Nam. Tại cuộc gặp mặt đầu xuân này, nhiều người bạn nước ngoài và Malaysia đều bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam để tận mặt chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tiềm ẩn và những nét duyên dáng của đất nước thanh bình này.

-Thưa ông những hoạt động cụ thể của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong thời gian tới là gì?

Đại sứ Hoàng Trọng Lập: Ẩm thực cũng là nét văn hóa độc đáo của chúng ta. Từ trước tới nay, Đại sứ quán Việt Nam vẫn thường xuyên kết hợp với các nhà hàng, khách sạn sang trọng tại Malaysia mỗi năm tổ chức từ 4-5 sự kiện về ẩm thực để người dân nước sở tại cũng như du khách quốc tế thưởng thức những nét đẹp của ẩm thực Việt Nam.

Tới đây chúng tôi có kế hoạch phối hợp với các cơ quan của bạn, trong đó Tập đoàn Genting, tổ chức Tuần lễ Văn hóa và Hội chợ Việt Nam tại Malaysia. Chúng tôi sẽ mời các các ca sỹ, nhạc công, người mẫu Việt Nam sang trình diễn các tiết mục âm nhạc, những trang phục dân tộc để bè bạn Malaysia hiểu biết và thêm yêu văn hóa Việt.

Tại tuần văn hóa này, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam cũng sẽ được trưng bày, đặc biệt hơn nữa là khách đến tham dự hội chợ còn được thưởng thức các món ăn dân tộc do các đầu bếp từ Việt Nam đến thể hiện.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia là cầu nối văn hóa giữa hai nước nên việc giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bè bạn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và không thể coi nhẹ.

Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình phải làm cho người dân Malaysia biết đến Việt Nam không phải là một Việt Nam đang trong chiến tranh nữa mà là một Việt nam đang sống trong hòa bình và phát triển. Nhiều bạn Malaysia và quốc tế đã tiếp xúc với chúng tôi để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những cảnh đẹp của Việt Nam đồng thời đề nghị giúp đỡ để họ có thể tới thăm và tận mắt chiêm ngưỡng những di sản văn hóa thế giới, thưởng thức những nét đẹp yên bình.

-Muốn bạn không chỉ đến với chúng ta một lần mà phải làm thế nào để mỗi khi rời Việt Nam họ vẫn còn để lại lời "Hẹn gặp lại", thưa ông ?

Đại sứ Hoàng Trọng Lập: Theo tôi, muốn bạn đến với mình thì phải làm cho bạn yêu quý mình. Muốn bạn yêu quý thì phải làm cho bạn hiểu về mọi phong tục tập quán, văn hóa cũng như những gì mà chúng ta đã đạt được. Bởi vậy, cung cấp thông tin cũng là một trong những biện pháp xúc tiến du lịch có hiệu quả nhất.

Tôi hy vọng, với sự công tác chặt chẽ giữa ngành du lịch Việt Nam với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, các công du lịch Malaysia, Hãng Hàng không Vietnam Airlines, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, trong năm 2010 này số lượng khách Việt Nam đến thăm Malaysia sẽ nhiều thêm và lượng khách Malaysia đến Việt Nam sẽ cũng tăng đáng kể.

Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này./.

Thanh Thủy-Xuân Triển (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục