Colombia bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ ám sát Tổng thống Venezuela

Ngày 4/8, chính phủ Colombia đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tổng thống nước này Juan Manuel Santos đứng sau vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Colombia bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ ám sát Tổng thống Venezuela ảnh 1 Lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ nhằm vào lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela ở Caracas ngày 4/8. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 4/8, chính phủ Colombia đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tổng thống nước này Juan Manuel Santos đứng sau vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một sự kiện diễn ra cùng ngày tại thủ đô Caracas.

Nguồn tin từ phủ Tổng thống Colombia cho rằng đây là một cáo buộc không có cơ sở.

[Venezuela bắt một số đối tượng thực hiện vụ tấn công ở Caracas]

Nguồn tin nhấn mạnh: “Tổng thống Santos đang tập trung cho lễ rửa tội cho cháu gái chứ không tham lật đổ chính phủ nước ngoài nào.”

Trước đó, trong bài phát biểu tại thủ đô Caracas ít giờ sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Maduro đã nêu đích danh ông Santos đứng sau vụ ám sát bằng thiết bị bay không người lái gắn chất nổ nhằm vào ban lãnh đạo Venezuela trong lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục