Colombia ban bố tình trạng kinh tế khẩn cấp tại Cucuta

Colombia ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp về kinh tế tại thành phố Cucuta giáp biên giới với Venezuela nhằm hạn chế những ảnh hưởng nghiêm trọng do Venezuela đóng cửa một phần biên giới.
Colombia ban bố tình trạng kinh tế khẩn cấp tại Cucuta ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 2/9 đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp về kinh tế tại thành phố Cucuta, thành phố lớn nhất tại biên giới với Venezuela.

Phát biểu ngày 2/9, Tổng thống Santos cho biết sắc lệnh trên là nhằm tiến hành những biện pháp cần thiết để hạn chế những ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế do việc Venezuela đóng cửa một phần biên giới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới giữa Venezuela và Colombia căng thẳng sau vụ các tay súng không rõ danh tính tấn công một đơn vị tuần tra của Venezuela, làm 3 binh sỹ và một dân thường bị thương.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh đóng cửa 6 cửa khẩu biên giới với Colombia, ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 thị trấn. Bên cạnh đó, Caracas còn triển khai khoảng 3.000 binh sỹ nhằm đảm bảo trật tự ở khu vực này.

Theo Tổng thống Maduro, những biện pháp này nhằm nhổ tận gốc các nhóm bán quân sự hoạt động phi pháp trên lãnh thổ Venezuela, đồng thời ngăn chặn các vụ buôn lậu hàng hóa thiết yếu từ nước này sang Colombia.

Ngoại trưởng Colombia Maria Angela Holguin dự kiến sẽ có cuộc gặp với Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Antonio Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức di trú quốc tế William Lacy Swing vào ngày 7-8/9 tới để thảo luận về tình hình căng thẳng tại biên giới với Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục