Colombia bắt 7 nghi can liên quan vụ hối lộ công ty dầu quốc doanh

Các nhà chức trách Colombia ngày 11/3 đã bắt giữ 7 nghi can với cáo buộc liên quan đến đường dây hối lộ giữa công ty khai thác dầu mỏ quốc doanh Ecopetrol và công ty đa quốc gia PetroTiger.
Colombia bắt 7 nghi can liên quan vụ hối lộ công ty dầu quốc doanh ảnh 1

Ngày 11/3, các nhà chức trách Colombia đã bắt giữ 7 nghi can với cáo buộc liên quan đến đường dây hối lộ giữa công ty khai thác dầu mỏ quốc doanh Ecopetrol và công ty đa quốc gia PetroTiger.

Các nhà điều tra cho rằng David Duran, cựu nhân viên Ecopetrol, đã nhận một khoản hối lộ lớn để trao một hợp đồng quan trọng cho PetroTiger hồi năm 2010.

Trong một tuyên bố, ủy viên công tố cho biết 4 nhân viên hiện đang làm việc tại Ecopetrol cùng 2 người khác đã nghỉ hưu và một cá nhân có liên quan đến PetroTiger đã bị bắt giữ do có liên quan đến tham nhũng, làm giàu bất hợp pháp và giả mạo giấy tờ.

Tháng 5/2014, hội đồng xét xử liên bang Mỹ đã truy tố Joseph Sigelman, cựu giám đốc điều hành PetroTiger, về tội hối lộ. Ông này khai nhận đã đưa cho Duran 335.000 USD như một khoản "phí tham vấn" để giành được hợp đồng 39 triệu USD.

PetroTiger, có trụ sở tại quần đảo Virgin của Anh, bị nghi ngờ đã chi khống hơn 760.000 USD trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010, để đút lót.

Công ty dầu mỏ quốc doanh Ecopetrol, trong đó Chính phủ Colombia có tới 87% cổ phần, cho biết đã đình chỉ công việc ngay lập tức đối với 4 nhân viên nói trên.

Colombia là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư trong trong khu vực Mỹ Latinh, sau Venezuela, Mexico và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục