Colombia bắt giữ gần 2 tấn cocaine tại biển Caribe

Các nhà chức trách Colombia thông báo vừa tịch thu gần 2 tấn cocaine trong 2 vụ vây bắt diễn ra cuối tuần qua tại vùng biển Caribe.
Các nhà chức trách Colombia ngày 20/8 thông báo vừa tịch thu gần 2 tấn cocaine trong hai vụ vây bắt diễn ra cuối tuần qua tại vùng biển Caribe trong khuôn khổ hợp tác với Mỹ và Panama trong phòng chống buôn lậu ma túy.

Trong một thông cáo báo chí, Hải quân Colombia cho biết vụ bắt giữ thứ nhất diễn ra ngày 18/8 gần quần đảo San Blas của Panama, sau khi lực lượng hải quân nước láng giềng này nhận được thông tin do Colombia cung cấp đã chặn được một chiếc xuồng máy chở trên 1,3 tấn cocaine xuất phát từ một khu vực gần biên giới với Panama.

Trong vụ vây bắt thứ 2, xảy ra hôm 19/8, các đơn vị bảo vệ bờ biển của Mỹ đã tịch thu gần 570 kg cocaine trên một chiếc xuồng máy xuất phát từ Colombia, đồng thời bắt giữ hai đối tượng người Colombia trên thuyền. Chiếc xuồng này bị bắt giữ tại vùng biển gần biên giới giữa Costa Rica và Panama.

Tổng cộng các nhà chức trách đã tịch thu trong 2 vụ truy bắt 1.930 kg cocaine, trị giá khoảng 50 triệu USD tại chợ đen.

Theo Phó đô đốc César Augusto Narváez, Tư lệnh Lực lượng hải quân Colombia tại Caribe, việc bắt giữ cho thấy bọn tội phạm đã thay đổi cách thức vận chuyển ma túy ra khỏi Colombia: thay vì sử dụng xuồng lớn, chúng dùng xuồng nhỏ và đi men theo bờ biển để tránh bị nghi ngờ.

Ông Narváez cho biết nhờ những nỗ lực chung của các nước ven biển Caribe trong phòng chống ma túy, từ đầu năm tới nay, gần 30 tấn cocaine được đưa khỏi Colombia đã bị bắt giữ.

Trong 2 năm 2010 và 2011, Colombia - nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới- đã tịch thu hơn 85 tấn chất gây nghiện này tại vùng biển Caribe./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục