Colombia cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Venezuela và hơn 200 cộng sự

Chính phủ Colombia đã thông báo quyết định cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và hơn 200 quan chức trong chính quyền nước này
Colombia cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Venezuela và hơn 200 cộng sự ảnh 1Những người ủng hộ Chủ tịch Quốc hội Venezuela (hiện do phe đối lập kiểm soát) Juan Guaido biểu tình phản đối Chính phủ tại Caracas ngày 23/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/1, chính phủ Colombia đã thông báo quyết định cấm nhập cảnh đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và hơn 200 quan chức trong chính quyền nước này trong khuôn khổ các biện pháp mà Bogota cho là nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại quốc gia Nam Mỹ này.

Giám đốc cơ quan di trú Colombia Christian Kruger cho biết, trong số các quan chức cấp cao của chính quyền Venezuela bị cấm nhập cảnh còn có Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello, song chi tiết về những người trong danh sách sẽ không được công bố.

[Tổng thống Maduro cáo buộc các quân nhân đào ngũ âm mưu đảo chính]

Ông Kruger nhấn mạnh, Colombia sẽ trục xuất tất cả những người nước ngoài là cộng sự với Tổng thống Maduro, trong đó có Chủ tịch tập đoàn hóa dầu Venezuela, người vừa bay tới Colombia trên một máy bay riêng.

Chính phủ của Tổng thống Ivan Duque là một trong những nước đi đầu, cùng với Mỹ, trong chiến dịch gây sức ép ngoại giao quốc tế nhằm buộc nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela Maduro phải từ bỏ quyền lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục